Khoai sọ chiên xù – món ăn vặt mới lạ cực ngon

Từng miếng khoai sọ chiên xù bùi ngon, nóng hổi được bọc một lớp bột chiên xù nên có lớp vỏ giòn ăn thật hấp dẫn!

Để làm khoai sọ chiên xù bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

500g khoai sọ

30g bột chiên giòn

20g bột chiên xù

3g muối

5g hạt nêm

Dầu ăn

Bước 1

Khoai sọ mua về rửa sạch rồi bắc nồi nước lên bếp luộc chín. Khoai chín thì vớt ra, để nguội rồi bóc vỏ.

Bước 2

Cho muối, hạt nêm, bột chiên giòn vào đĩa sâu lòng và trộn đều với nước cho thành hỗn hợp sệt mịn. Sau đó dùng xiên tre xiên qua khoai rồi lăn qua hỗn hợp bột này.

Bước 2a

Tiếp đến lăn khoai qua bột chiên xù.

Bước 3

Bắc chảo ngập dầu lên bếp, khi dầu nóng đều thì cho khoai vào chiên.

Bước 4

Khi khoai chín, vàng đều hai mặt thì vớt ra để ráo dầu và thưởng thức!

Trong những ngày trời mưa gió, còn gì thích hợp hơn là ngồi nhâm nhi từng xiên khoai sọ chiên xù vàng ruộm đẹp mắt, nóng hổi với hương vị bùi ngon và lớp vỏ giòn giòn. Món ăn sẽ càng thêm phần hấp dẫn khi ăn cùng tương ớt cay nồng đấy! 

Khoai sọ chiên xù - món ăn vặt mới lạ cực ngon - Ảnh 6.

Chúc các bạn thành công với cách làm khoai sọ chiên xù này nhé!

(Nguồn: BSC)

 Lily / Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Or