Dạy con về cảm xúc bằng chiếc “mặt nạ biến hóa” đơn giản mà thú vị

Với món đồ chơi “của nhà làm được” này, bố mẹ có thể không ngừng sáng tạo để dạy bé thật nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt.

Nguyên liệu làm chiếc “mặt nạ biến hóa” cảm xúc cần có:

6 chiếc đinh vít, bìa cứng, dao kéo thủ công, keo dán, kim và chỉ khâu.

Sau khi đã có đầy đủ các nguyên liệu trên, bố mẹ và bé hãy cùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

Để tạo ra một mô hình gương mặt hoàn chỉnh, trước hết bố mẹ hãy làm từng bộ phận cho gương mặt bằng cách in hình các bộ phận: mắt, mũi, miệng, má hồng, lông mày lên bìa cứng, và cắt theo hình đã in. Nếu chỉ có bìa trắng, bố mẹ có thể tự vẽ hình các bộ phận lên bìa bằng bút màu. Cắt một tấm bìa tròn to để làm khuôn mặt và đánh dấu vị trí bạn sẽ đặt từng bộ phận lên đó.

Với miếng bìa để làm má hồng, bố mẹ có thể gắn (vẽ) lên đó 2 mặt khác nhau – 1 mặt là má hồng biểu hiện cho khuôn mặt khi tươi cười, 1 mặt là nước mắt thể hiện cho khuôn mặt khi buồn rầu.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 1.
 
Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 2.
 

Bước 2: Lắp ráp

Sau khi đã hoàn thành khâu chuẩn bị, bố mẹ hãy gắn các bộ phận mắt, mũi, miệng, lông mày lên các vị trí tương ứng trên khuôn mặt bằng cách ghim đinh vít lên các miếng bìa và gắn chốt ở mặt sau mỗi chiếc đinh để cố định chúng. Lưu ý chỉ gắn đinh chặt vừa đủ để bạn có thể di chuyển được các bộ phận nhé.

Riêng với phần má hồng, bố mẹ hãy xâu một mối chỉ khâu ở phần phía trên của miếng bìa (như ảnh). Miếng bìa chỉ được cố định một đầu sẽ giúp bạn dễ dàng lật để hiển thị cả hai mặt má hồng và nước mắt.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 3.
 
Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 4.
 

Bước 3: Bắt đầu ngay bài học cảm xúc cho bé

Chỉ với hai bước đơn giản, bạn đã có trong tay chiếc “mặt nạ biến hóa” thần thánh, có thể biểu lộ vô số sắc thái cảm xúc như vui vẻ, giận dữ, buồn rầu… bằng cách di chuyển các bộ phận trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể kết hợp sử dụng chiếc “mặt nạ” này với thẻ từ, nếu muốn dạy bé nhận biết thêm các từ vựng về cảm xúc.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 5.

Khuôn mặt buồn.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 6.

Giận dữ.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 7.

Ngượng ngùng, xấu hổ.

Dạy con về cảm xúc bằng chiếc mặt nạ biến hóa đơn giản mà thú vị - Ảnh 8.

Hạnh phúc.

Nguồn: Printable

 Thùy Dương / Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Or