Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này

Không ít tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi ngủ, nguy cơ đột tử cũng tăng cao khi cha mẹ đắp chăn cho các bé mà bỏ qua những nguyên tắc an toàn tối quan trọng.

Những tai nạn xảy ra với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi đắp chăn ngủ

Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ có lẽ là việc mà rất nhiều bậc cha mẹ không khỏi băn khoăn, lo lắng. Có những tai nạn nằm ngoài khả năng kiểm soát và phán đoán của cha mẹ, nhưng cũng có rất nhiều tình huống mà cha mẹ và người trông trẻ hoàn toàn có thể tránh được nếu nắm vững những quy tắc an toàn, trong đó có một việc tưởng đơn giản và vô hại nhưng lại ẩn chứa mối nguy hiểm khôn cùng, đó chính là đắp chăn cho trẻ.

Sau hàng loạt trường hợp các bé gặp nạn, chết ngạt trong chăn, không ít bậc cha mẹ đã tự rút ra bài học cho mình rằng chăn không phải món đồ mà cha mẹ có thể tùy tiện đắp lên người con.

Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là những đối tượng rất dễ gặp rủi ro với chăn, gối, đồ dùng mềm nếu đặt trong giường ngủ, nôi, cũi của bé (Ảnh minh họa)

Nước Mỹ ghi nhận có khoảng 3,500 trẻ em tử vong mỗi năm trong khi ngủ vì môi trường ngủ cho bé không an toàn. Trong đó những trường hợp tử vong do bị mắc kẹt vào giường cũi, ngạt thở do chăn gối không phải là ít.

Cách đây ít lâu, chắc hẳn cha mẹ vẫn chưa quên trường hợp một em bé 18 tháng tuổi tên là Jordan Blue Elmore, sống tại một ngôi làng tại tiểu bang Illinois (Mỹ) đã đột tử trong lúc ngủ vì bị mắc kẹt trong chăn. Mẹ của cậu bé, chị Tanya cho biết sau khi bế con lên gác để đi ngủ lúc 11h đêm, chị đã để con nằm ngửa và đắp chăn ngang qua ngực con, chị còn cẩn thận bỏ hai cánh tay con ra ngoài chèn lên chăn. Nhưng đến 9h30 sáng hôm sau khi chị tỉnh dậy và đi vào phòng ngủ của con thì nhìn thấy cậu bé nằm dưới chăn và bàng hoàng nhận ra con đã không còn thở nữa. Người mẹ vội vàng đưa con đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vẫn không thể cứu được tính mạng của em bé. Mọi nghi ngờ về nguyên nhân gây ra cái chết của bé trai và cơ quan điều tra cũng cho rằng chiếc chăn đắp đã khiến em bé đột tử như vậy.

Một tai nạn đáng tiếc khác cũng đã xảy ra tại bang Washington, Mỹ với bé trai mới chỉ 7 tháng tuổi tên là Sloan. Mẹ cậu bé là chị Jordan DeRosier đã phải lên tiếng giải thích về nguyên nhân gây ra cái chết thực sự của con trai đó là bé bị chết ngạt sau khi bị mắc kẹt trong chăn. Cậu bé đã nằm xuống giường cùng với chiếc chăn do bà bé tự tay làm và 1 chiếc chăn khác màu ghi đã gắn bó từ lúc mới sinh. Đầu của bé đã bị mắc trong chiếc chăn màu ghi đó khi con nhét nó qua các song dọc cũi rồi mắc kẹt người mình trong đó.

Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này - Ảnh 2.

Bé Sloan, 7 tháng tuổi đã tử vong ngay trong chính chiếc cũi ngủ của mình do bị mắc trong chiếc chăn màu ghi khi bé nhét nó qua các song dọc cũi rồi mắc kẹt người mình trong đó.

Trẻ từ 1 – 1,5 tuổi trở lên mới nên dùng chăn

Trên đây chỉ là một trong số những trường hợp trẻ sơ sinh bị đột tử trong khi ngủ mà nguyên nhân là do chăn đắp gây ngạt thở, đột tử. Những tai nạn này đã góp phần cảnh báo tới các bậc cha mẹ khi đắp chăn cho con ngủ. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã phải lên tiếng cảnh báo cha mẹ không nên đặt chăn, gối, thú bông hay bất cứ vật dụng dạng mềm, lỏng vào trong khu vực ngủ của trẻ để phòng ngừa hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Nguy cơ đột tử thậm chí còn tăng cao gấp 5 lần nếu để trẻ ngủ với các đồ chăn gối mềm so với để trẻ ngủ độc lập và không đặt thứ gì trong cũi.

Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này - Ảnh 3.
Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này - Ảnh 4.

Túi ngủ, chăn chui là giải pháp an toàn cho trẻ (Ảnh minh họa)

Mặc dù rủi ro SIDS sẽ giảm dần khi bé lớn lên, nhưng Ủy ban An toàn về Tiêu dùng sản phẩm (Consumer Product Safety Commission ) thì cho rằng phần lớn các ca tử vong ở trẻ đều có liên quan đến ngạt thở khi ngủ với chăn, gối, và giường ngủ. AAP cũng đưa ra khuyến nghị dành cho các ông bố bà mẹ ít nhất phải đợi trẻ đủ 1 – 1,5 tuổi trở lên mới nên cho bé dùng chăn và gối. Trước độ tuổi này, cha mẹ nên thay thế chăn phủ bằng chăn chui, túi ngủ dành riêng cho em bé. Cha mẹ cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa Nhi khi quyết định chuyển sang dùng chăn phủ cho bé.

AAP cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy bé đã đủ lớn để có thể dùng chăn đắp như sau:

– Bé đã đủ cứng cáp, có thể nhấc đầu, xoay người, cuộn tròn, di chuyển qua lại khi ngủ.

– Bé có thể tự mình gạt chăn ra khỏi mặt

Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này - Ảnh 5.

Không để bất cứ đồ vật nào vào cũi của bé, nên để bé ngủ cùng phòng nhưng không cùng giường là những nguyên tắc an toàn giấc ngủ cho bé (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần đảm bảo những nguyên tắc an toàn môi trường ngủ và phòng tránh giảm thiểu nguy cơ đột tử cho trẻ, đó là:

– Đặt bé nằm ngủ ở tư thế ngửa lưng.

– Đặt bé ngủ ở giường, cũi trên mặt phẳng chắc chắn, cứng cáp.

– Không để chăn, gối, đồ chơi, thú bông trong khu vực ngủ của bé.

– Giữ nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ, không để quá nóng hoặc quá lạnh.

– Sau khi cho bé ăn cần đưa bé trở lại giường, cũi của bé, tránh trường hợp cha mẹ bế bé trên ghế sofa, ghế bành và ngủ quên.

– Cho trẻ ngủ cùng phòng nhưng không cùng giường với người lớn ít nhất cho đến khi bé 1 tuổi.

– Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người hút thuốc hoặc đưa trẻ đến nơi công cộng có khói thuốc.

Nguồn: Popsugar/Healthy

Leave a Reply

Or