Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo

Chiếc sandwich này được làm từ bánh mì với bơ đậu phộng. Bạn cũng có thể kẹp thêm các nguyên liệu khác như phô mai, xúc xích hoặc trứng nếu muốn.

Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo - hình 1 Nguyên liệu:

– Hai lát bánh mì sandwich (Bánh mì gối)

– 1 miếng pho mát mỏng

– Bơ lạc hoặc bơ động vật

Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo - hình 2 Bước 1:

– Dùng khuôn cắt bánh quy hình quả trứng cắt hai lát bánh. Bạn đừng bỏ phần viền bánh đi mà hãy giữ lại.

Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo - hình 3  Bước 2:

 Tiếp tục dùng khuôn cắt hai miếng bánh như trong hình.

Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo - hình 4 Bước 3:

– Bạn sử dụng viền bánh để cắt thành cành cây, mũi và mắt cú mèo

– Dùng phần ruột bánh nhỏ cắt đôi làm cánh

– Pho mát mỏng cắt thành 2 hình tròn.

Hoàn thành:

Sau khi đã cắt đủ các phần như hướng dẫn, bạn chỉ cần xếp thành hình cú mèo dễ thương như trong hình này. Giữa hai lát bánh bạn kẹp bơ lạc, pho mát hoặc trứng tùy thích.

Bữa sáng 10 phút cho bé: Sandwich cú mèo - hình 5

Hãy tặng bé bữa sáng vui nhộn, ngộ nghĩnh thế này, bé sẽ ăn ngoan hơn đấy!

Hồng Nhung
Theo Cutefoodforkids.com
Yetretho/Người Đưa Tin

Leave a Reply

Or