9 tín hiệu trẻ bú chưa no

Trẻ sơ sinh chưa biết nói nhưng có những dấu hiệu còn rõ hơn mọi lời nói cho thấy trẻ đã no hay còn đói sau khi bú mẹ. Các bà mẹ mới sinh hãy học phương pháp quan sát sau đây để biết con mình đã bú no hay chưa nhé.

4 tín hiệu trẻ đã bú no:

Mỗi ngày bú 8-12 lần, sau mỗi lần uống xong mẹ sẽ có cảm giác mỗi bên bầu ngực đã trống không.

Khi trẻ bú sữa, miệng trẻ sẽ phát ra âm thanh bú sữa đều đặn đồng thời kèm theo âm thanh nuốt vào người ngồi bên cạnh cũng nghe thấy.

Hai ngày đầu sau khi trẻ chào đời, ít nhất đi tiểu 1-2 lần, bắt đầu từ ngày thứ 3 mỗi ngày tiểu đến 6-8 lần.

Ít nhất đi ngoài 3-4 lần trong vòng 24 tiếng, mỗi lần phân nhiều hơn 1 thìa canh. Sau ngày thứ 3, đi ngoài ra phân màu vàng từ 4-10 lần.

Trẻ sau 3 ngày tuổi mỗi ngày đi tiểu ít nhất 6-8 lần thì mới là đã bú no.
Trẻ sau 3 ngày tuổi mỗi ngày đi tiểu ít nhất 6-8 lần thì mới là được cho bú no.

9 tín hiệu trẻ bú chưa no:

1. 3 ngày sau chào đời, đi tiểu dưới 6 lần trong 24 giờ.

2. 3 ngày sau chào đời, vẫn đi ngoài phân màu đen, xanh hoặc nâu.

3. Sau khi chào đời 4 ngày đến 4 tuần, số lần đi ngoài mỗi ngày chỉ 3-4 lần.

4. Số lần mẹ cho trẻ bú trong 24 giờ ít hơn 8 lần hoặc số lần trẻ bú nhiều nhưng trẻ vẫn hay khóc, bất an.

5. Trẻ có biểu hiện rất “ngoan”, ít tiếng khóc, ngủ liên tục quá 4-6 tiếng.

6/ Mặc dù bầu ngực của mẹ có thể bài tiết ra sữa, nhưng khi trẻ bú không nghe thấy âm thanh mút sữa.

7. Trẻ chào đời sau 5 ngày, bầu ngực của mẹ vẫn không nhẹ nhàng tiết ra sữa.

8. Phần lớn khi trẻ đang bú sữa, mẹ cảm thấy đầu ngực đau nhức và đầu ngực xung huyết rõ rệt (trước khi trẻ bú đầu ngực khá cứng, sau khi bú cũng không mềm mại hơn).

9. Sau 10 ngày trọng, lượng cơ thể của trẻ vẫn không phục hồi như ở mức trước khi chào đời (lẽ ra sau khi chào đời 5 ngày, trọng lượng cơ thể mỗi ngày của trẻ phải tăng ít nhất từ 15-30g).

Các khuyến cáo cho bà mẹ:

1. Không nên trẻ cứ khóc là cho bú

Trẻ vừa chào đời liền có rất nhiều nhu cầu, nhưng cách duy nhất biểu lộ các yêu cầu này là khóc. Một số bà mẹ cho rằng trẻ khóc là vì đói, vội vàng cho trẻ bú. Trên thực tế rất nhiều lúc trẻ vì tã bị ướt, cần tình yêu vỗ về, buồn ngủ hoặc không thoải mái nên khóc.

Đầu tiên các bà mẹ nên tìm hiểu rõ vì sao trẻ khóc, không nên vừa khóc là cho bú ngay, nếu không rất dễ gây ra trường hợp cho bú quá độ.
2. Kích thích vào bầu ngực

Sau khi trẻ chào đời 24 tiếng, tốt nhất cách 2-3 tiếng mẹ cho trẻ bú 1 lần, nếu không bầu ngực của mẹ sẽ không đủ kích thích, từ đó ảnh hưởng đến sự bài tiết của sữa.

Jenny (Tổng hợp)

Theo Mecon

Leave a Reply

Or