5 bài thuốc dân gian chữa trẻ sơ sinh đi ngoài phân sống hay nhất

Nếu bé nhà bạn đi ngoài bị phân sống có mùi chua, bọt, lợn cợn mà đã tìm nhiều cách nhưng vẫn chưa hết thì những bài thuốc dân gian chữa phân sống cho trẻ dưới đây sẽ giúp bé hết bệnh nhanh nhất, thậm chí là chỉ trong 3 ngày.

  1. Bài thuốc 1: Chuối sứ và cà rốt

chuoi-su-ca-rot-chua-phan-song-1

Nguyên liệu:

  • 1 quả chuối sứ vừa ăn, để cả vỏ, rửa sạch
  • 1 củ cà rốt rửa sạch, để cả vỏ

Cách làm: 

  • Bạn bỏ cà rốt và ninh trước, đến khi cà rốt chín thì bỏ chuối vào tiếp, ninh đến khi cà rốt như thì thôi.
  • Bỏ vài hạt muối vào
  • Tắt bếp đem ra xay nhuyễn như sinh tố (nhớ bỏ vỏ chuối ra, chúng ta chỉ ninh lấy chất thôi) rồi cho bé ăn kèm vào mỗi bữa. Ăn nhiều ít tùy bé

*Ninh: là phương pháp bỏ thực phẩm có cỡ lớn vào nhiều nước, đun sôi lăn tăn trong thời gian lâu để thực phẩm tiết nhiều chất ngọt vào nước và chín dừ.

2. Bài thuốc 2: Rau sam 

bai-thuoc-chua-phan-song-tu-rau-sam

Với trẻ đi ngoài phân sống, mẹ có thể nấu cháo rau sam hoặc rau sam luộc để trẻ ăn.

Nguyên liệu:

  • Sam tươi 100g – 200g
  • Gạo tẻ 100g

Cách làm

  • Cho gạo tẻ vào nấu nhừ thành cháo, cháo chín bỏ rau sam vào, nấu tới khi nhừ, mẹ thêm một chút muối và cho bé ăn.
  • Nếu bé không yêu thích món cháo, mẹ có thể luộc rau sam hoặc xay thành sinh tố cho bé uống.
  • Ăn đều đặn mỗi ngày tới khi phân bé đẹp thì thôi.

3. Bài thuốc 3: trái sa bô chê (hồng xiêm)

bai-thuoc-chua-phan-song-tu-hong-xiem

Nguyên liệu:

  • 1 trái hồng xiêm xanh (20g)

Cách làm:

  • Lấy 1 trái hồng xiêm xanh (20g), cắt thành lát mỏng, sắc với 200ml nước và cho bé uống. Mẹ cho bé uống khoảng 2 lần/ngày và cho uống tới khi bé khỏi bệnh thì thôi.
  • Khoảng 1 – 2 ngày sẽ hết bệnh.

4. Bài thuốc 4: Lá nhót sao vàng

la-nhot-chua-phan-song

Lá nhót sao vàng, sắc nước uống chữa tiêu chảy. Dùng lá tươi (20-30g) hoặc lá khô (6-12g), thái nhỏ, sao vàng, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm hai lần trong ngày.

5. Bài thuốc 5: Gạo lứt

bai-thuoc-chua-phan-song-tu-gao-lut

Mua gạo lứt, về lựa hạt gạo xấu ra, không vo mà đem đi rang cho vàng, khi thấy thơm thì tắt lửa để vào lọ dùng dần.

Mỗi lần các mẹ lấy khoảng 100g gạo rang nấu với 2 lít nước và chút muối, nấu đến khi hạt gạo chín mềm là được. Các mẹ lấy nước này cho bé uống từ 3 đến 5 ngày là khỏi.

 Theo bekhoenhavui

Leave a Reply

Or