4 nỗi sợ của mẹ bầu trong tháng cuối thai kỳ

Sau đây là liệt kê 4 nỗi sợ phổ biến nhất mà hầu như mẹ bầu nào cũng gặp phải trong tháng cuối thai kỳ.

Càng gần đến ngày dự sinh, tâm trạng của bà bầu càng trở nên phức tạp, vừa mong thời gian trôi nhanh để được gặp con yêu, vừa lo lắng không biết sau sinh có thể chăm con chu đáo, vẹn toàn hay không. Không những thế, còn vô vàn những nỗi sợ mà mẹ chẳng dám nói với ai khác. Sau đây là liệt kê 4 nỗi sợ phổ biến nhất, hầu như mẹ bầu nào cũng gặp phải trong tháng cuối thai kỳ.
1. Lo sợ vì con đạp ít đi
Bé yêu đạp ít đi vào tháng cuối thai kỳ là hiện tượng bình thường. Do bé đã lớn và không gian tử cung quá chật chội khiến bé không thể di chuyển nhiều. Vẫn biết đây là hiện tượng bình thường nhưng nhiều mẹ vẫn lo lắng, sốt ruột.
2. Lo lắng sẽ bị vỡ ối
Biết bao câu chuyện về vỡ ối/ cạn ối sẽ khiến thai nhi bị ngạt và tử vong làm mẹ bầu lo ngay ngáy. Tuy nhiên hiện tượng vỡ ối cũng là hiện tượng bình thường, nếu được nhập viện ngay thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Vào tháng cuối thai kỳ này, mẹ bầu cũng đổ mồ hôi nhiều hơn, nhiều mẹ lại lầm tưởng đó là nước ối. Nước ối rất dễ phân biệt vì không màu, không mùi, khác hẳn với dịch âm đạo, nước tiểu hay mồ hôi.
3. Luôn nhìn mình trong gương
Chắc chắn mẹ bầu nào trong tháng cuối thai kỳ cũng ít nhất một lần soi gương trong ngày. Đứng ngắm nghía thân hình to như “voi” của mình, vừa tiếc nuối, vừa lo lắng không biết sau sinh có thể trở về vóc dáng thon gọn như hồi con gái hay không.
4. Lo sợ… đẻ rơi
Mẹ bầu nào cũng lo mình sẽ đau đẻ khi chưa hoàn thành và bàn giao công việc ở cơ quan, hoặc đẻ rơi khi đang đi chơi, đi ăn uống hay đi xem phim. Trên thực tế trường hợp này rất hiếm. Đa phần sẽ có các dấu hiệu báo sinh. Hơn nữa ngày nay do các mẹ ít vận động, ngồi nhiều nên các cơ ít linh hoạt, không có chuyện dễ đẻ như vậy đâu.

Những loại hoa mẹ tuyệt đối không cắm trong nhà kẻo hại bé

Ai mà chẳng thích hoa, các bà bầu cũng vậy. Nhưng mẹ lưu ý khi cắm hoa trong phòng nhé, vì 1 số loại hoa đẹp, phổ biến nhưng rất hại thai nhi đấy!
Bà bầu thích cắm và chưng hoa trong phòng, điều này là vô hại. Nhưng sẽ có hại nếu chưng nhầm những loài hoa dưới đây vì nếu không cẩn thận khi tiếp xúc chúng có thể khiến thai nhi dị tật, sinh non thậm chí sẩy thai.
Hoa tulip
Những năm gần đây hoa tulip được nhập rất nhiều vào Việt Nam và được rất nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp lạ, sang trọng. Tuy vậy loài hoa kiêu sa này lại chứa chất độc tulipene. Nếu mẹ có ý định chưng hoa trong phòng kín, phòng ngủ để thưởng thức, hãy ngưng ngay ý định này đi nhé bởi trong không gian kín hoa sẽ phát tác chất độc gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tăng huyết áp, nhịp tim. Nhụy hoa tulip nếu tiếp xúc sẽ gây rụng tóc trong thời gian dài.
Hoa cẩm tú cầu
Tương truyền, nữ hoàng Cleopatra đã từng ép người hầu của mình tự tử bằng loài hoa này. Hoa cẩm tú cầu đẹp nhưng rất độc, ngay cả phần thân, lá, củ cũng chứa rất nhiều độc tố hydragin-cyanogenic glycoside. Nếu vô tình ăn phải (hoặc bị dính nhựa vào tay từ thân cây trong quá trình tiếp xúc, sau đó ăn phải do cầm nắm thức ăn khác), hoặc tay có vết thương hở chất độc này sẽ ngấm vào cơ thể nhẹ thì đau bụng, nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu thậm chí tử vong. Còn phấn hoa có thể gây dị ứng, ngứa ngáy khi tiếp xúc.
Với phụ nữ mang thai, độc tố này còn gây ra những hệ lụy như động thai, nhiễm độc thai nhi khiến thai nhi dị tật, sẩy thai nếu nhiễm độc nặng.
Hoa thủy tiên
Loài hoa quý phái này được rất nhiều người chưng trong nhà, nhất là vào dịp tết. Khác với tú cầu, hoa thủy tiên tuy không độc nhưng trong củ hoa có chứa chất cực độc alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, hôn mê thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu ngấm vào cơ thể. Do đó phụ nữ mang thai, nhất là những người tay có vết thương hở cần tránh tiếp xúc tuyệt đối với củ loài hoa này nhé, bởi nếu tay có vết thương hở mà cầm vào phần củ của hoa sẽ rất dễ nhiễm độc, vô cùng nguy hiểm.
Hoa loa kèn
Dễ trồng, dễ ra hoa, thích hợp với mọi khí hậu nên hoa loa kèn được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, Tương tự các loài hoa trên, loa kèn chứa chất độc lycorine ở lá và củ gây tiêu chảy, buồn nôn, bỏng rát niêm mạc đường ruột nếu ăn phải, còn tiếp xúc trực tiếp với hoa có thể gây ngứa, bỏng rát, thậm chí gây ra chứng ảo giác.Cùng họ với loa kèn, còn có một loại hoa cũng độc không kém xuất xứ từ Colombia mang tên “hơi thở của quỷ” hay còn gọi là cà độc dược, chứa chất độc scopolamine. Chỉ cần ngửi hoa nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi. Hoa dáng to, mọc thòng xuống dài khoảng 25 – 30cm, có hình dáng gần giống cái kèn có màu trắng, vàng, trắng pha hồng…
Ngoài những loài hoa kể trên, còn có một số loài hoa độc khác bà bầu cũng được khuyến cáo không tiếp xúc là trúc đào, hoa lan chuông…
 Theo MTT

Leave a Reply

Or