15 món đồ gắn liền với trẻ sơ sinh

Có biết bao nhiêu là thứ cần phải sắm sửa để đón bé chào đời. Để không bị thiếu trước quên sau các mẹ nên lên danh sách  những món đồ cần thiết cho bé sau đây.

15 món đồ gắn liền với trẻ sơ sinh

Bé cần được chuẩn bị chu đáo về mọi thứ trước khi chào đời. Ảnh: sosmom.blogspot.com

1. Mũ thóp, bao tay chân

Chọn loại mềm mại, thấm mồ hôi tốt và không nên quá chặt. Hãy kiểm tra cẩn thận những đường may trên chiếc bao tay, chân để chắc rằng chúng an toàn cho con.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Nên để ý đường chỉ may, chỉ không được dư thừa vì dễ móc vào tay chân bé. Ảnh: cicimart.com.vn

2. Yếm

Rất cần khi cho bé bú và ăn không bị dây bẩn ra áo. Ngoài ra còn có tác dụng che ngực cho bé đỡ lạnh.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh nên dùng yếm vải mềm mại sẽ phù hợp hơn yếm nhựa. Ảnh: babygiftsoutlet.com

3. Quần áo trẻ sơ sinh

Để bảo vệ làn da non nớt và nhạy cảm của bé mẹ nên chọn quần áo chất liệu 100% coton. Dây chun quần không được chặt quá. Đừng mua loại quần áo có cúc bấm sau lưng sẽ cấn và làm đau lưng bé khi nằm.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Chất liệu là tiêu chí hàng đầu khi mẹ lựa quần áo cho bé. Ảnh: yeeyan.org

4. Lót phân su + tã vải

Khi bé mới sinh không nên dùng bỉm, vì bỉm sẽ làm tổn thương da của các bé. Bé nên được dùng tã vải kèm theo miếng lót phân su.

5. Bỉm cho bé

Sau 1 tháng bé đã có thể dùng bỉm. Mẹ nên chọn bỉm có kích thước phù hợp với cân nặng của bé. Không nên chọn loại bỉm mà phần bên trong tiếp xúc với da trẻ có plastic và polyester.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Có rất nhiều loại bỉm để mẹ lựa chọn cho bé cưng. Ảnh: mumblingmommy.com

6. Băng rốn, tưa lưỡi

Băng rốn vừa giúp vệ sinh rốn lại vừa giữ ấm bụng cho bé; Lưỡi của các bé nhất là trong tháng đầu tiên bú mẹ, rất hay để lại bã trắng. Vì vậy mẹ sẽ rất cần rơ lưỡi cho bé, tránh việc bé không may bị tắc đờm hoặc nghẹn.

7. Bộ gối chặn

An toàn cho bé khi nằm ngủ không bị lăn, ngã và giúp bé không bị giật mình.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

                             Bộ gối chặn đáng yêu dành cho bé. Ảnh: hellobaby.vn

8. Khăn sữa

Dùng để lau mặt, miệng cho bé. Mẹ nên chọn loại mềm mại để không làm tổn thương da bé. Tránh dùng khăn màu vì thuốc nhuộm hóa học không tốt cho sức khỏe của bé.

9. Khăn tắm xô

Dùng lau người cho bé sau khi bé tắm xong. Mẹ nhớ chọn chất liệu cotton hoặc vải bông, vừa có khả năng hút nước lại vừa không làm trầy xước da bé.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Khăn tắm với những kiểu dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: lilsugar.com

10. Khăn choàng, ủ bé

Dùng để quấn bé khi ở nhà hoặc đi ra ngoài: Từ viện về hoặc đi chích ngừa…Ngoài ra có thể dùng làm chăn đắp cho bé.

11. Bình sữa

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Căn cứ vào tháng tuổi của bé để mẹ lựa chọn bình sữa phù hợp. Ảnh: alibaba.com

Nên dùng bình 50-120 ml cho bé 0-3 tháng tuổi, bình 120-180 ml cho bé 3-12 tháng tuổi. Mẹ nên chọn mua loại bình có thể tích rộng để dễ dàng cọ rửa, vệ sinh bình.

12. Mỹ phẩm dành cho bé

Bao gồm: Dầu gội đầu, phấn thơm, kem chống hăm, sữa tắm cho bé. Những sản phẩm này cần có độ pH trung tính, thành phần có chiết xuất từ thảo dược sẽ tốt hơn cho da dẻ của bé.

mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Những sản phẩm không thể thiếu cho làn da của trẻ. Ảnh: dooyoo.co.uk

13. Chậu tắm

Mẹ nên sắm cho bé 2 chậu tắm. Chậu tắm dài, có lỗ thoát phía dưới + đồ đỡ gác vào chậu tắm để tắm cho bé; Chậu tròn để đựng nước tắm dội lại lần 2 (vì bé chưa tắm bằng vòi sen được, phải để sẵn chậu nước ấm).

14. Nhiệt kế

Dụng cụ cần thiêt để mẹ đo nhiệt độ cho bé khi thấy hiện tượng nóng sốt, hoặc theo dõi sau khi chích ngừa.

15. Nôi

Trẻ sơ sinh cần ngủ nhiều và sâu để phát triển hệ thần kinh, vì vậy một chiếc nôi êm ái sẽ rất cần thiết đối với bé.

Leave a Reply

Or