12 mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp các mẹ chăm con nhàn bội phần

Chăm sóc con là một trong những nghĩa vụ lớn lao. Việc chăm con nhỏ không chỉ cần sự khéo léo mà đôi khi cha mẹ cũng cần áp dụng thêm những mẹo vặt thông minh để giúp công cuộc nuôi con trở nên dễ thở và nhẹ nhàng hơn. Cùng tham khảo ngay 12 mẹo chăm sóc con cực hay dưới đây:

1- Làm sao để bé đi tiêm phòng không bị sốt

10169191_1288469091169331_3667592951620137064_n

2- Bé bị tiêu chảy

 Dùng cà rốt nấu nước cho trẻ uống sẽ cầm ngay tiêu chảy. Mẹ cũng có thể rang gạ thật vàng sau đó nấu thành nước cho trẻ uống để bì mất nước cũng như trị tiêu chảy hiệu quả.

3- Bé bị giật mình, khóc đêm

Lấy lá trầu không hơ ấm, ấp vào rốn trẻ rồi bế vào lòng, ấp bụng con vào bụng mẹ để hơi ấm của mẹ truyền sang con, một lát sau con sẽ ngủ yên.

la-trau-khong

4- Mẹ muốn sữa về nhanh sau khi sinh em bé

Mua rượu trắng và men, trộn lẫn hỗn hợp đó. Dùng hỗ hợp này đắp lên ngực khoảng 20 phút

5- Giúp con sáng mắt, bảo vệ đường ruột 

Sau khi sinh xong, bữa sáng và bữa tối mẹ hãy dùng một ít đu đủ chín hấp cùng với đường ăn cho con ăn nhé.

6- Chữa cảm cúm, hắt xì cho bé

Mẹ nướng tỏi lên, nghiền nát, ép lấy nước cốt rồi hòa thêm một chút nước cho bé uống

7- Bé bị rôm xảy:

Mẹ lấy trái mướp đắng (khổ qua) giã nhuyễn lấy nước cho bé tắm

8- Khi mới từ viện về

Mẹ trải chiếu xuống đất cho bé nằm một lúc rồi mới cho lên giường. Làm như vậy bé sẽ dễ nuôi

9- Ăn gì giúp dễ sinh

Từ 37t trở ra mẹ ăn chè mè đen sẽ giúp cổ tử cung mở rộng, dễ sinh. Mè đen chứa nhiều canxi rất tốt cho mẹ và bé

1-me-5ff6b-1393399580555-crop1393399945107p

10- Bé bị hăm tã 

Mẹ rửa sạch vùng da bị hăm sau đó lau khô bằng khăn mềm, sạch. Trải dưới mông bé một tấm giấy thấm, mẹ rửa sạch tay và đổ 1 ít dầu dừa ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên vết hăm của bé khoảng 10-15 phút, hôm sau sẽ thấy bé đỡ hẳn.

Nhung-cong-dung-tuyet-voi-cua-dau-dua-4

11- Bé bị sốt:

Cho lá nhọ nồi vào cối giã nát- Lọc kỹ lất nước cho bé uống, mỗi lần uống 50ml- Đối với bé dưới 1 tuổi đun sôi lên để nguội rồi mới cho bé uống- Lấy bã nhọ nồi cho vào khăn sữa để lau người cho bé, chú ý những điểm như nách, bẹn và gan bàn chân

cay-nho-noi

12- Giảm đau cho bé khi mọc răng

 Lấy 1 thìa inox cho vào tủ đá vài phút rồi dùng chiếc thìa áp vào chỗ răng đau của trẻ, hơi lạnh sẽ giúp bé giảm đau và dễ chịu hơn.

giam-dau-cho-be-luc-moc-rang-1

Hải Vân/Khoevadep

Leave a Reply

Or