10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1)

Khi thời tiết quá lạnh để chơi ngoài trời, bạn vẫn có thể cho bé vận động bằng 10 trò chơi trong nhà cực thú vị sau đây.

1. Trò chơi với chiếc hộp

Tôi cá với bạn rằng tất cả trẻ em trên thế giới đều có niềm hứng thú với những chiếc hộp. Và thật không quá khó để cha mẹ có thể bày ra những trò chơi cho con với thứ đồ “rẻ tiền” này.

Và đây là hai cách đơn giản nhất:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 1
Gấp chiếc hộp thành hình tam giác để tạo đường hầm cho bé vui chơi.10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 2
Trò chơi vẽ và trang trí lên bề mặt của hộp cũng khiến nhóc con nhà bạn có thể say sưa ngồi hàng giờ đồng hồ.

2. Nhảy lò còTrẻ con luôn tràn đầy năng lượng và nhu cầu của chúng là được vận động để giải phóng năng lượng đó. Nhưng vào những ngày thời tiết lạnh giá, bé không thể hoạt động ngoài trời thì bạn sẽ làm gì để con có thể vui chơi?

Bạn đừng bao giờ vứt những vỏ hộp bánh hay vỏ hộp pizza đi nhé. Hãy tận dụng nó để làm đồ chơi cho các con. Các mẹ hãy cắt những chiếc hộp đó thành những hình vuông có kích thước đều nhau, sau đó hay đánh số lên từng mảnh giấy vuông đó:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 3

Hai trò chơi thú vị với những mảnh bìa vuông:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 4
Bạn có thể cho bé chơi nhảy lò cò – 1 cách tốt để giải phóng năng lượng. Tuy nhiên với trò chơi này, các mẹ nên chú ý đến độ trơn trượt của các mảnh bìa. Hãy trải nó lên một chiếc thảm vải sẽ an toàn hơn cho bé khi vui chơi trò này trong nhà.10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 5
Hoặc đơn giản hơn là rèn luyện kỹ năng đếm, cộng trừ các con số của bé.

3. Trò chơi HockerHocker là trò chơi vận động hoàn hảo cho bé trong nhà. Chỉ cần một vài món đồ đơn giản là bạn đã có thể cho bé chơi được trò này trong nhà.

Bạn cần:

– Bóng bay (khoảng 10-15 quả)
– Ống carton dài cho mỗi trẻ tham gia chơi (Có thể dùng bìa cứng để cuộn lại).
– Một mảnh bìa carton có kích thước khoảng 30×15 cho mỗi ống.
– Băng dính.
– Một chiếc hộp carton lớn hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để đánh bóng vào.

Để làm cây gậy hocker, bạn chỉ cần cắt một miếng trên mảnh bìa rồi dùng băng dính gắn ống carton và mảnh bìa lại với nhau.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 610 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 7

Bây giờ thì những đứa trẻ nhà bạn có thể thi nhau đánh bóng vào hộp như một trò chơi Hocker thực sự rồi:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 8

4. Trò chơi BoingĐừng vội vứt những chai nhựa ra thùng rác hay bán chúng cho “đồng nát”. Hãy gom lại để con bạn có thể chơi trò boing ngay tại nhà.

Tất cả những gì bạn cần chỉ là:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 9

– 10 chiếc chai nhựa.
– Một chiếc bút màu.
– Một quả bóng.

Cách làm rất đơn giản như sau:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 10
Bóc hết những miếng nilong trên chai nhựa và làm sạch chúng. Sau đó dùng bút màu đánh số lên từng chai theo thứ tự từ 1-10.10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 11

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 12
Khi màu đã khô, bạn có thể cho bé chơi trò này ở một góc không cần quá rộng trong nhà. Khi chơi, hãy hỏi bé xem những chai số mấy đã bị đổ để cho bé làm quen với số.

5. Đánh bóngKhông còn gì đơn giản mà mất sức bằng trò chơi này. Bạn chỉ cần thổi một quả bóng bay và đưa cho bé một chiếc vợt tự chế hoặc một miếng xốp hay bất cứ thứ gì bé có thể dùng để đỡ và đánh quả bóng bay lên.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 1310 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1) 14

 

 

theo: afamily

4 thoughts on “10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P1)

Leave a Reply

Or