Vườn rau từ hàng trăm chai nhựa

Chủ vườn quy hoạch gọn gàng, tận dụng được các loại chai lọ bỏ đi để thu hoạch rau cải, dưa chuột, cà chua, khoai lang…

1-1-2558-1440210331.jpg

Anh Jojo Rom sống ở Davao (Philippines) nổi tiếng bởi sự thành công trong việc làm vườn ở thành phố. Anh chứng minh rằng mình có thể trồng rau và cây ăn quả trong các các loại chai lọ, hộp… một cách dễ dàng và hiệu quả.

2-2-4131-1440210331.jpg

Điều này rất có ý nghĩa với những người dân nghèo sống ở thành phố. Họ không có nhiều đất canh tác, không thể lắp đặt những hệ thống trồng cây thông minh.

3-1-1683-1440210332.jpg

Với hình thức trồng như anh Jojo, mọi người có thể tận dụng các loại chai lọ, thùng đồ bò đi để trồng cây nên tiết kiệm được nhiều chi phí.

3-2-6917-1440210332.jpg

Việc quy hoạch xếp đặt các bình cây trên giá sẽ giúp cho vườn trông gọn gàng, tận dụng được diện tích mặt đất.

3-5550-1440210332.jpg

Từ nhiều năm nay, anh Jojo đã  sản xuất rau quả ở khu vườn nhỏ và cả ban công tầng một cũng như mái nhà mình.

4-8658-1440210332.jpg

Những bức ảnh trên Facebook của anh thể hiện rằng tất cả mọi người dù sống ở căn hộ hay nhà riêng đều có thể dễ dàng trồng một lượng cây phù hợp để cung cấp thực phẩm cho gia đình.

4a-1243-1440210332.jpg

Đậu đũa, dưa chuột, mướp đắng thu hoạch từ vườn của anh Jojo.

6-1-5540-1440210333.jpg

Mỗi bình cây có thể trồng được 2-3 cây rau.

6-2-8322-1440210333.jpg

Trên các giá trồng rau còn phía dưới mặt đất, gia đình cho rau lang bò, thu hoạch được cả rau và củ.

7-1401-1440210333.jpg

Những quả ớt chuông trồng trên ban công ngon và phát triển không kém dưới mặt đất.

 

8-1_1440209216.jpg
8-2_1440209217.jpg
8-3_1440209217.jpg
8-4.jpg
8_1440209217.jpg
9-2.jpg

9-1.jpg

10-2_1440209217.jpg

Theo vnexpress

2 thoughts on “Vườn rau từ hàng trăm chai nhựa

Leave a Reply

Or