Vịt kho sả cho bữa cuối tuần ngon miệng

1. Nguyên liệu: cho 2 người ăn

– 1/4 con vịt: 30k

– Gia vị: sả, sa tế, muối, mắm,…

2. Cách làm:

– Xoa rượu trắng lên thịt vịt cho bớt mùi rồi chặt miếng vừa ăn.

– Sả băm nhỏ, hành tím, ớt cắt lát

– Ướp vịt với sa tế, hành tím, ớt, muối, mắm, bột nêm, thêm tý đường, vì đã có dầu trong sa tế nên không cần ướp thêm dầu đâu ạ; để một lúc cho vịt thấm rồi bắc lên bếp; khi vịt sôi cho thêm tý nước rồi đun lửa liu riu và đậy nắp cho thịt chín và thấm gia vị.

Thịt vịt rất mau chín, khoảng một lúc sau tắt bếp, vịt kho sả ăn với cơm nóng rất ngon

Leave a Reply

Or