Trẻ 3 tuổi biếng ăn, viền môi thâm là do thiếu chất gì?

Những trẻ bị viền môi thâm nên được đem đi xét nghiệm máu, có thể là do thiếu máu, thiếu chất sắt gây nên tình trạng biếng ăn.

Câu hỏi:

Chào bác sĩ! Con gái của em năm nay được 3 tuổi 4 tháng. Cháu nặng 12kg cao 90cm, lười ăn, ăn toàn ngậm, mỗi bữa cháu ăn 1 bát cơm nhưng phải giục, quát và rất nghịch… phải mất khoảng một tiếng đồng hồ mới xong.

Ngoài ra, cháu ngủ hay nghiến răng, đêm nào cũng thế, viền môi cháu bị thâm. Liệu cháu có bị sao không? Cháu có bị suy dinh dưỡng hay thiếu chất gì không?

Rất mong nhận tư vấn từ bác sĩ!

nguyenthiphuong…@gmail.com

tre 3 tuoi bieng an, vien moi tham la do thieu chat gi? - 1

Trả lời:

Chào bạn! Có lẽ con bạn đang bị chứng biếng ăn, chứng bệnh này có thể do bệnh lí nhưng cũng có khi do tâm lí sợ thức ăn nhất là khi phải ép ăn. Bạn không nên quát tháo khi cho trẻ ăn vì có thể làm trẻ sợ hãi, có thể bị sặc gây nghẹt đường thở.

Về vấn đề môi trẻ thâm, bạn nên xét nghiệm máu, hiện nay tình trạng thiếu máu, thiếu sắt khá cao, nhất là trẻ biếng ăn.

Và để biết chính xác tình trạng sức khỏe hiện tại của bé, bạn nên đưa con đi thăm khám định kỳ tại các cơ sở y tế để nhận được tư vấn chính xác nhất.

ThS.BS. Lương Văn Chương (BV Đa khoa Xanh Pôn)

Theo Hồng Nhung (Ghi) (Khám phá)

Leave a Reply

Or