TPHCM “lúc nắng lúc mưa”, nhiều trẻ đến bệnh viện vì căn bệnh này cha mẹ cần lưu ý

Thời điểm giao mùa và thời tiết thay đổi thất thường nên người trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da.

Những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM có dấu hiệu thay đổi thất thường: nắng gay gắt vào sáng, trưa và đổ mưa vào chiều tối. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh cũng là thời điểm nhạy cảm khiến cơ thể trẻ nhỏ dễ mắc bệnh.

Có mặt tại khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 sáng ngày 22/5, chị Mai Hồng Ngọc  (29 tuổi, ngụ quận 8 TPHCM) cho biết cách đây 3 ngày, bé N.T.M.T  (4 tuổi, con gái chị Ngọc) xuất hiện những vết bọng nước trên da, cứ ngỡ bệnh về da thông thường nên chị ra tiệm thuốc tây gần nhà, báo bệnh và mua thuốc về bôi cho con. “Vết bọng khô lại và bé bắt đầu bị ngứa, liên tục dùng tay gãi lên những vết đỏ này. Đến hôm nay thấy con không có dấu hiệu cải thiện nên tôi đưa con vào BV thăm khám, được BS cho biết bị chóc và cho thuốc uống cũng như bôi”, chị Ngọc nói.

Cũng đưa cháu ngoại đến BV Nhi đồng 2 khám vào sáng nay, bà Nguyễn Thị Tám (56 tuổi, ngụ quận 5) cho biết cháu ngoại bà là bé M.N.A (4 tuổi) đang theo học tại một trường mầm non gần nhà. Cách đây vài ngày, bé về nhà và kêu ngứa và liên tục dùng tay gãi vào da. Từ đó trên da bé xuất hiện nhiều vết đỏ, lan xuống 2 chân.

Ba mẹ đưa bé đến phòng khám gần nhà khám và cho uống thuốc thì có giảm. “Hôm qua, bé đi học thì tối về lại bị tiếp nên tôi mới đưa đến đây khám. Bác sĩ vừa khám và bảo bé bị viêm da dị ứng kết hợp chàm, cần bôi thuốc, uống thuốc, giữ vệ sinh sạch sẽ cũng như kiêng một số loại thức ăn”, bà Tám cho biết.

Theo BS Huỳnh Minh Thẩm, Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 TPHCM, vào thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ thường gặp các bênh lý về hô hấp, tiêu hóa và da.

tphcm “luc nang luc mua”, nhieu tre den benh vien vi can benh nay cha me can luu y - 1

Nhiều trẻ đến thăm khám tại BV Nhi đồng 2 TPHCM vào thời điểm giao mùa.

“Những bệnh về hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, tiểu phế quản. Hiện tại đã xuất hiện cúm nhưng chỉ rải rác. Trẻ cũng hay bị rối loạn tiêu hóa do trời nắng mưa, nóng lạnh thất thường, cách bảo quản thực phẩm hạn chế dẫn đến chế độ ăn của trẻ bị ảnh hưởng. Mùa này trẻ rất hay bị rôm sảy, viêm da cơ địa, chóc lở, nhọt cho tình trạng mặc quần áo không thoát mồ hôi, khi trẻ chơi đùa nghịch ngợm toát mồ hôi lại không được chăm sóc kỹ dẫn đến tình trạng viêm da, chóc lở hay nhọt ở da”, BS Thẩm cho biết.

Riêng những bệnh về da, BS Thẩm cho biết ngoài việc mặc quần áo bí, vệ sinh kém thì việc trẻ hay dùng tay gãi ngứa sẽ vô tình đưa vi trùng vô lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về da. Hơn nữa, đối với những trẻ học ở trường mầm non hay ở các khu vực vệ sinh kém rất dễ bị lây lan các bệnh về da.

tphcm “luc nang luc mua”, nhieu tre den benh vien vi can benh nay cha me can luu y - 2

Bé xuất hiện nhiều vết đỏ, sần trên da.

“Tâm lý của phụ huynh khi thấy con bị bệnh ngoài da thường hay tự mua thuốc ở ngoài hoặc điều trị theo dân gian, tận đến khi trẻ bị sốt mới mang đến bệnh viện. Tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời, da trẻ rất dễ bị bội nhiễm, thậm chí nặng hơn trẻ có thể bị nhiễm trùng huyết”, BS Thẩm thông tin.

tphcm “luc nang luc mua”, nhieu tre den benh vien vi can benh nay cha me can luu y - 3

Cần quan tâm, theo dõi và có biện pháp phòng tránh cho trẻ vào lúc giao mùa.

Để bảo vệ trẻ trong thời tiết giao mùa, BS Thẩm khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên rửa tay sạch sẽ cho trẻ bằng xà phòng; giữ ấm cơ thể cho trẻ và hạn chế đưa trẻ đến chỗ đông người; đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường; cho trẻ ăn chín, uống sôi, tránh uống nhiều nước đá lạnh.

Bên cạnh đó để phòng các bệnh về da, cha mẹ nên cho con bận quần áo thoáng khí, hút mồ hôi, giữ vệ sinh sach sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, cát. “Nếu trẻ có bất kì dấu hiệu bất thường nào nên nhanh chóng đưa vào Bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời”, BS Thẩm nhấn mạnh.

 
Theo Songkhoe

Leave a Reply

Or