Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt

Món này nhìn thấy là đã thích rồi, chưa cần phải ăn đâu. Nhưng nếu được thưởng thức do chính tay mình làm thì còn gì bằng phải không các bạn?

thach-dua-ngo-1

1.    Nguyên liệu

–    900 ml nước

–    100g đường cọ

–    50g đường

–    150g dừa tươi

–    150g ngô luộc lấy hạt

–    7g bột

2.    Chế biến

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 2
Dừa nạo nhỏ, vắt nước, lấy phần dừa tươi ít nước thì càng tốt.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 3
Luộc ngô, tách lấy hạt.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 4
Kết hợp đường cọ và đường trong một chảo nhỏ. Thêm chút nước vào chảo, đun sôi nhanh chóng.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 5
Khi đường thành xiro thì bỏ sang bên.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 6
Kết hợp phần còn lại của nước và bột trong một nồi nhỏ, khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan. Nấu trên lửa vừa, sau đó cho xiro đường vào, đun sôi khoảng 5 phút.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 7
Thêm dừa nào và ngô vào nồi, khuấy đều hỗn hợp liên tục, khi hỗn hợp sôi, tắt bếp ngay lập tức.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 8

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 9
Đổ thạch vào khuôn hình nón đã chuẩn bị, có thể để trong tủ lạnh cho đông lại, hoặc để ở nhiệt độ phòng tùy thích.

Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt - 1
Món này vừa ngon, bổ lại đẹp mắt. Các bạn cùng làm và thưởng thức nhé!

Theo Eva

One thought on “Thạch dừa ngô ngon và lạ mắt

Leave a Reply

Or