Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ biết thương thân

Các anh đọc và kiểm điểm lại bản thân xem thế nào nhé. Đàn ông chỉ biết thương thân mình là ko có tốt tẹo nào đâu =))

Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và dàn ông chỉ biết thương thân - Chuẩn không nè các đấng mày râu
Đàn ông thương vợ muốn nghe vợ nói để hiểu vợ, đàn ông không thương thân chỉ muốn vợ để cho anh ta yên.

Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và dàn ông chỉ biết thương thân - Chuẩn không nè các đấng mày râu
Đàn ông thương vợ coi nghe lời vợ là việc nên làm. Đàn ông không thương vợ sợ bị người ngoài giễu mình… sợ vợ.

Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và dàn ông chỉ biết thương thân - Chuẩn không nè các đấng mày râu
Đàn ông thương vợ tận dụng thời gian rảnh bên vợ con. Đàn ông không thương vợ đặt bạn bè lên hàng đầu.

Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và dàn ông chỉ biết thương thân - Chuẩn không nè các đấng mày râu

Đàn ông thương vợ không nề hà việc nhà. Đàn ông không thương vợ chỉ tìm cách để trốn việc nhà.

Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và dàn ông chỉ biết thương thân - Chuẩn không nè các đấng mày râu

Đàn ông thương vợ quan tâm đến cảm xúc và muốn vợ được sung sướng. Đàn ông ông thân chỉ quan tâm đến việc làm sao để mình được nhàn hạ, sung sướng.

Nguồn: Afamily

40 thoughts on “Sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ biết thương thân

Leave a Reply

Or