Sau tắm, mẹ không nên làm những điều này vì chẳng khác nào hại con

 Có một số hành động sau khi tắm có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, sự trao đổi chất cũng như sức khỏe của trẻ.

Thời tiết chuyển lạnh khiến nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ vô cùng lo lắng đặc biệt là khi vệ sinh, tắm gội cho bé. Khi tắm cho con, mẹ tránh tắm cho bé quá sớm hoặc quá muộn cũng như không nên tắm cho con từ 11-13h. Thời gian tốt nhất là từ 10-10h30 hoặc từ sau 13h đến trước 16h.

Thời gian tắm cho các bé không kéo dài quá 5 phút kể từ khi cho bé xuống nước đến lúc cho bé ra khỏi chậu, để đảm bảo nước vẫn đủ ấm cho bé. Và mùa đông mẹ chỉ cần tắm cho bé 2 – 3 lần/tuần.

Sau khi tắm cho con, nếu không muốn làm hại con, mẹ nhất định không nên làm những điều này

Sau khi tắm bé, mẹ chú ý không nên làm những việc này:

Điều đầu tiên, không nên cho trẻ bú/uống sữa ngay

Sau khi tắm, cơ thể bé thường rơi vào trạng thái thư giãn, máu sẽ chảy đều cả cơ thể. Nếu ngay lập tức mẹ cho con bú/uống sữa, lượng máu sẽ không kịp chảy về dạ dày, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe của trẻ.

Sau khi tắm cho con, nếu không muốn làm hại con, mẹ nhất định không nên làm những điều này

Điều thứ hai, không nên cho trẻ đi ngủ ngay

Sau khi tắm, tuần hoàn máu tăng lên, sự trao đổi chất trong cơ thể tăng lên khiến cơ thể tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Vì vậy, cả người lớn và trẻ sơ sinh sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tuy nhiên, ngủ trong trường hợp này khiến bé cảm thấy không được thoải mái, không được sâu giấc.

Để bé không bị buồn ngủ, bạn có thể cho bé uống chút nước hoặc chơi với bé. Sau khi tắm nửa giờ, bạn có thể cho bé ăn, ngủ tùy theo ý muốn của bé.

Sau khi tắm cho con, nếu không muốn làm hại con, mẹ nhất định không nên làm những điều này

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Leave a Reply

Or