Sau khi sinh con thứ 3 công nương Kate đã làm điều phi thường này cho hoàng tử George

Công nương Kate được cho là một bà mẹ phi thường khi luôn làm những điều ý nghĩa cho các con của mình nhất là khi cô sinh con thứ 3.

Công nương Kate từng khiến cả thế giới choáng váng sau khi xuất hiện rạng rỡ, bế trên tay Hoàng tử Louis chưa đầy 7 tiếng sau khi vượt cạn vào ngày 23/4 tại Bệnh viện St. Mary. Tuy nhiên, mới đây, các trang tin nước Anh đã tiết lộ rằng Công nương Kate còn thực hiện một điều bất ngờ hơn cho Hoàng tử George chỉ một ngày sau khi sinh.

kate-2-8559-1532505801-1532509873984276055717

Giống như nhiều gia đình khác, cặp đôi William – Kate hiểu rằng mỗi khi một thành viên mới ra đời, các con lớn hơn trong nhà đều cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn ít nhiều. Do vậy, họ đã làm tất cả những gì có thể để trở về cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt sau khi Hoàng tử út Louis ra đời.

Theo phóng viên chuyên theo dõi tin tức hoàng gia Rebecca English, Kate đã tới đón Hoàng tử George tại trường mầm non Thomas’s Battersea, West London, chỉ một ngày sau khi sinh con. Theo phóng viên này, cũng giống như bao phụ huynh khác, Kate hòa vào dòng người đứng chờ đón con ở cổng trường.

kate-1-4235-1532505801-15325099551851156681661 (1)

Hoàng tử George, 5 tuổi, bắt đầu theo học tại ngôi trường có học phí mỗi năm khoảng 23.000 USD này từ ngày 7/9 năm ngoái. Vợ chồng Kate luôn mong muốn các con có quá trình học tập giống như những đứa trẻ bình thường khác.

Vợ chồng William – Kate luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con nhất dù bận nhiều công việc của hoàng gia. Ngoài đưa đón con đi học, Kate cũng thường xuyên đưa hai con ra ngoài chơi để các con có cuộc sống bình thường như các bạn bè cùng trang lứa

Hoàng tử George đứng thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh. Cậu bé vừa tròn 5 tuổi vào ngày 22/7 vừa qua.

 Là những người vô cùng bận rộn nhưng vợ chồng công nương kate vẫn luôn muốn dành cho các con những tình cảm cũng như thời gian quý báu nhất của mình để các con không còn cảm thấy cô đơn hay tình cảm của cha mẹ bị san sẻ khi có các em chào đời.

Hồng Thu (t/h)/Khoevadep

Leave a Reply

Or