Rắc rối thường gặp trong 3 tháng cuối thai kỳ
Sinh non, thai ngược, sản giật, thai chậm tăng trưởng, thai to, lưu thai, tiểu đường, đa ối, thiếu ối là những biến chứng nguy hiểm trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Bạn cần tuân thủ lịch khám thai và thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ.
Ba tháng cuối cùng của thai kỳ sẽ có thể có một vài biến chứng không mong muốn nhưng có thể xảy đến với bất cứ ai. Dưới đây chúng tôi đề cập đến những biến chứng chính để các mẹ bầu biết nhé.
1. Thai ngược
2. Tiền sản giật
Nếu bạn bị tiền sản giật nhẹ và ổn định, thai nhi dưới 37 tuần và đang phát triển bình thuờng: thì cần theo dõi và làm theo đúng các chỉ dẫn của bác sĩ sản khoa. Lời khuyên chung là hạn chế hoạt động thể lực và tăng cường nghỉ ngơi, theo dõi huyết áp của mẹ, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm và theo dõi tim thai của bé, thường xuyên đề phòng biến chứng.
Nếu bạn bị tiền sản giật nhẹ, thai nhi được trên 37 tuần: Bác sĩ sẽ thăm khám, nếu cổ tử cung bắt đầu mỏng và mở ra thì bạn có thể sẽ được sinh “chỉ huy, can thiệp” hoặc chỉ định sinh mổ để an toàn cho cả mẹ và bé.
Nếu bạn được chẩn đoán tiền sản giật nặng và thai nhi được 34 tuần trở lên: bạn sẽ phải nhập viện theo dõi và có thể là sinh “chỉ huy, can thiệp” hay sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Nếu bạn được chẩn đoán tiền sản giật nặng và thai nhi dưới 34 tuần: chắc chắn sẽ phải nằm viện trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ để các bác sĩ can thiệp các biện pháp hỗ trợ. Trong thời gian đó, bạn có thể bị sinh “chỉ huy, can thiệp” hoặc sinh mổ bất cứ lúc nào nếu xuất hiện những biến chứng với tiên lượng không tốt.
Để đề phòng sản giật/tiền sản giật không khó: Bạn cần đi khám thai đều đặn, mỗi lần khám thai cần đo huyết áp, thử nước tiểu, kiểm tra cân nặng,… cho mẹ. Nếu bạn thấy phù chân, tay, đau đầu váng đầu thì nên đến bác sỹ để kiểm tra ngay nhé. Trong bữa ăn hàng ngày, bạn nên chủ động ăn nhạt đi một chút.
3. Sinh non
4. Thai chậm tăng trưởng
Có những thainhi khi còn nằm trong tử cung đã suy dinh dưỡng, không phát triển như bình thường. Thai nhi chậm tăng trưởng không ảnh hưởng tới người mẹ, không có triệu chứng rõ ràng nên chỉ có đi thăm khám thường xuyên các bác sĩ mới phát hiện được điều này. Do vậy, lời khuyên dành cho bạn là định kỳ thăm khám nhé.