Quiz: Nằm ngủ sấp hay ngửa thì tốt cho trẻ sơ sinh?

Mẹ đã biết nằm ngủ sấp hay ngửa, trên giường hay trong cũi… thì tốt cho con sơ sinh hay chưa?

Tư thế ngủ tốt cho trẻ sơ sinh?

Nằm ngửa – Trẻ nên nằm ngửa khi ngủ để tránh gặp phải hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh(SIDS).

Nên cho bé ngủ như thế nào?

Ngủ một mình trong nôi – Không nên cho bé ngủ cùng mẹ để tránh việc mẹ ngủ quên chân tay đè lên người bé hoặc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngoài ra có thể thiết kết kiểu nôi hở một cạnh kê sát giường mẹ ngủ.

Trẻ sơ sinh ngủ ở đâu là tốt nhất?

Trong nôi – Một số bậc phụ huynh cho rằng nên tập cho con có thói quen ngủ trên giường nhưng giường tầng hoặc các giường ngủ thông thường không có lan can chắn bảo vệ rất nguy hiểm với trẻ.

Nên cho trẻ ngủ trong nôi có lan can chắn để đảm bảo an toàn.

Nên chọn loại đồ chơi nào cho con?

Đồ chơi khó cắn, nuốt – Không nên chọn những đồ chơi mà trẻ có thể dễ dàng cắn xé và cho vào mồm nuốt vì như thế có thể khiến trẻ bị hóc, ngạt thở, thậm chí dẫn đến nguy hiểm sức khỏe.

Vừa tắm vừa giữ – Tuyệt đối không được để bé tự ngồi trong chậu mà không có sự hỗ trợ của mẹ.

Bé rất dễ bị trượt ngã khi ngồi trong chậu và có thể dẫn đến ngạt nước.

Theo eva

Leave a Reply

Or