Phát hiện con xem web “đen”, bố mẹ phải làm gì?

Có đánh chết chị Hồng (Từ Liêm, Hà Nội) cũng không tin được đứa con đẹp trai, hiền lành, học giỏi của mình lại thích xem web “đen”.

Chị Hồng là một bà mẹ khá nổi tiếng ở công ty chị bởi tài chăm sóc con, vợ chồng chị có quan niệm “ít con nhưng mà chất”, bởi vậy bé Minh lớn lên theo từng sự theo dõi, uốn nắn của cha mẹ.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi từ lớp 1 tới lớp 7, Minh luôn trong top học sinh giỏi nhất lớp, ngoài những giờ học trên lớp, bé còn được bố mẹ cho đi học ngoại khóa rất nhiều. Khi nào trường lớp có buổi diễn văn nghệ nào, bé Minh cũng năng nổ tham gia từ đàn ca tới nhảy múa, võ thuật.

Phát hiện con lén xem web đen, bố mẹ phải làm gì?

Lứa tuổi dậy thì phải đối mặt với nhiều cơn khủng hoảng mà những thay đổi giới tính là một trong những nguyên nhân.

Năm học sắp bắt đầu, chị hạnh phúc, tự hào vô cùng khi suốt ngày thấy con thức khuya dậy sớm chăm chỉ học bài, vào mạng tìm thông tin. Nhiều khi không muốn con bị căng thẳng quá mức, chị vào phòng dặn dò thì đều bị cậu con trai cưng mắng mỏ, tỏ vẻ khó chịu: “Mẹ ra ngoài đi”.

Một lần 2 giờ sáng tỉnh dậy, chị ngạc nhiên khi phòng con trai vẫn sáng đèn, chị bàng hoàng khi thấy những dòng chat dở dang của con trên mạng với một cô bé khác, “Em hôn anh có cảm giác gì không?”; “ngực em không giống như anh tưởng, bé quá”… đó dường như là những lời chat nhẹ nhàng nhất mà chị đọc được.

Chưa hết, lần giở “history” của máy, chị ngã ngửa khi thấy trang truy cập nhiều nhất và liên tục của con không phải là thông tin gì cần cho học hành mà chỉ là những trang phim sex.

Chưa bao giờ chị thấy đau lòng như vậy, với chị, chỉ những người hư hỏng mới là khán giả của web đen và dường như điều này càng kinh khủng hơn khi con mới 13 tuổi xem phim này.

Chuyện đã xảy ra 2 tuần, chị thực sự không biết phải làm sao. Chị biết với tính cách của con, nếu bây giờ chị làm ầm lên, con sẽ xấu hổ và càng thu mình lại, thậm chí ghét bố mẹ; nhưng nếu chị nhắm mắt làm ngơ thì quả thực là điều quá khó, chị tin rằng nếu mình làm vậy, con sẽ từ xem, từ chat mà hành động… Rồi hậu quả mà phải gánh, con có chịu được không?

Không bình tĩnh được như chị Hồng, anh Chuyên (Linh Đàm, Hà Nội) bày tỏ nỗi thất vọng của mình về đứa con gái bé bỏng nhưng… hư hỏng của mình.

Vợ chồng anh là những người bận rộn, công việc gần như choán toàn bộ quỹ thời gian của cả hai nhưng anh chị yên tâm vô cùng bởi con họ – bé Linh Đan (10 tuổi) có bà ngoại đến trông và kèm cặp. Đặc biệt là bà từng là giáo viên nên chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của bà rất đáng nể, bởi vậy, trong suốt mấy năm liền, bé luôn đứng đầu lớp.

Thế nhưng nếu không có một ngày anh Chuyên đi công tác về đột xuất, cùng thời điểm đó bà lại bận việc về quê chăm ông thì anh không biết được con mình điển hình của trẻ dậy thì sớm.

Hôm đó anh đã phát hiện ra bí mật tày trời là con rủ bạn về coi xem phim sex. Anh đã choáng váng, bất ngờ vô cùng trước những điều mình thấy. Sau khi tra hỏi, hai đứa bé khai là thường xuyên rủ nhau xem. Không thể kiềm chế được, anh đã xông vào tát con, đuổi bạn con ra khỏi nhà.

Anh gọi điện cho vợ để thông báo điều này, chưa đầy 1 tiếng sau, cả nhà có mặt đông đủ để trách móc con.

Con tỉnh ngộ hay không thì chưa biết, chỉ biết là sau lần đó bé thu mình lại, không nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình ngoài bà ngoại. Trước cách cư xử đó, anh Chuyên càng bực mình, quát con, bé vừa khóc vừa cãi “tay đôi” lại: “Bố mẹ đi suốt ngày, có ai yêu con, dạy con đâu mà bảo con là mất dậy?”. Anh sửng sốt không nói nên lời.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất.

Cha mẹ không nên hốt hoảng

Nói về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết, có rất nhiều lý do dẫn đến việc bé dậy thì sớm, do truyền thông đại chúng, do môi trường và dinh dưỡng. Ngoài việc tiếp nhận quá nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể, bé còn tiếp xúc với những văn hóa phẩm không phù hợp với lứa tuổi của bản thân.

Dưới góc độ sinh học, dậy thì là thời kỳ trưởng thành sinh dục, nghĩa là bắt đầu có khả năng sinh con. Ở bé gái được thể hiện bởi hiện tượng có kinh nguyệt lần đầu và ở bé trai là sự phóng tinh. Có nhiều bé dậy thì sớm ngay từ 8 tuổi.

Vào tuổi dậy thì, các bé đều bắt đầu có sự trưởng thành của hormone sinh dục, cũng như hệ cơ quan sinh dục và bắt đầu có khả năng thụ thai nếu có quan hệ tình dục.

Trẻ dậy thì sớm có thể gây ra những trở ngại về tâm lý, bởi cơ thể phổng phao hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi không có sự quan tâm của bố mẹ, trẻ sẽ cảm thấy tự ti, xấu hổ và ngày càng thu mình trong vỏ bọc. Điều này rất nghiêm trọng, vậy nên bố mẹ cần quan tâm con mình một cách tinh tế nhất.

Khi thấy con mình có những biểu hiện lạ, cha mẹ cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ để tìm ra hướng giải quyết. Con dậy thì sớm cũng giống như trái táo chín ép vậy, khi có quá nhiều thứ kích thích xung quanh thì việc chín nhanh, chín ép là điều bình thường. Chúng non nớt, chín nhanh và đương nhiên đi cùng với sự thay đổi về tâm sinh lý.

Cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến con sa đà vào thứ văn hóa phẩm này, các bé đang ở độ tuổi mới lớn, việc tò mò, có thể là ám ảnh, hoặc muốn chứng tỏ bản thân mà thôi.

Nếu bé vì dậy thì sớm thì cha mẹ cũng nên ở bên và phân tích cho bé hiểu.

Việc tò mò về giới tính là điều đương nhiên diễn ra khi con cái của bạn đến một lứa tuổi nhất định, đặc biệt là với những bé dậy thì sớm. Cha mẹ cần phân tích để bé hiểu tác hại khôn lường mà những thước phim không lành mạnh này xảy ra nếu bé không có bản lĩnh nói không với những loại phim này.

Việc đánh mắng, sỉ nhục con không phải là cách làm tốt, cha mẹ nên cởi mở, giải thích cho con về giới tính, gia đình nên kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục giới tính cho con.

Hiện nay, tuy xã hội đã hiện đại nhưng không ít bậc phụ huynh ngượng ngùng khi nhắc tới vấn đề này, họ luôn nghĩ con họ là những đứa trẻ bé bỏng, chưa nên biết. Nhưng đó chính là kẽ hở khiến bé tìm lời giải đáp về giới tính trong web đen.

Chuyên gia Nguyễn An Chất khuyên cha mẹ nên gần gũi với con hơn, gần gũi sẽ khiến các thành viên hiểu nhau hơn, giành được sự tin tưởng của con. Tuyệt đối không đánh mắng con cái vì điều này sẽ khiến bé bị tổn thương tâm lý nặng nề. Việc đánh mắng không ngăn được sự tò mò, muốn khám phá của con, sẽ là cách hay nhất nếu cha mẹ hãy đồng hành cùng trẻ.

Có thể để chuyên gia nói chuyện giới tính với trẻ

Còn theo Tiến sĩ tâm lý Ngô Xuân Điệp – Trưởng khoa tâm lý Đại học sư phạm Thành phố HCM, ở độ tuổi dậy thì cần phải cởi mở với trẻ về tất cả các vấn đề giới tính, tình dục.

TS Điệp cho rằng, ở các lứa tuổi sớm hơn thì việc giáo dục giới tính sẽ dần dần từng bước một: “Tuy nhiên, đến tuổi dậy thì thì không còn gì phải giấu. Hãy nói với con trẻ hết về chuyện yêu đương, bao cao su, phòng tránh thai, phòng tránh bệnh lây lan qua đường tình dục, thậm chí là tư thế quan hệ…”.

Nhưng nếu các gia đình vốn không có sự thoải mái giữa cha mẹ và con cái, trước đó không quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính ở nhà thì đến lúc dậy thì cũng không nên nói với con vì dễ khiến đứa bé khó chấp nhận. TS Điệp cho rằng, trong trường hợp này tốt nhất nên để chuyên gia giáo dục giới tính hoặc các chuyên gia tâm lý nói với trẻ.

“Chúng ta thường có suy nghĩ, bố sẽ nói chuyện với bé trai dậy thì, mẹ nói chuyện với bé gái dậy thì nhưng chưa chắc cách này đã hiệu quả. Ở độ tuổi này, tốt nhất cha mẹ chỉ nên là người bạn đồng hành, làm nhiệm vụ lắng nghe, hỗ trợ, khuyến khích, ủng hộ chứ không nên là người đưa ra thông tin”.

Theo chuyên gia, có những vấn đề cần phải nói với cả bé trai, bé gái khi con bước vào tuổi dậy thì:

– Nói cho đứa trẻ hiểu được quan hệ của nó với người khác giới.

– Lường trước được, đánh giá trước được các vấn đề lạm dụng, tấn công một cách tiềm tàng.

– Đưa ra các quyết định khi ứng phó với các tình huống bị tấn công.

– Phòng tránh thai và các bệnh lây lan qua đường tình dục

– Không cấm đoán con yêu, thậm chí cấm đoán quan hệ tình dục, thủ dâm mà phải hướng dẫn con ứng xử như thế nào để an toàn cho sức khỏe…

 

theo: mecon

Leave a Reply

Or