Những vấn đề bố mẹ cần lưu ý khi cho trẻ đi bơi ở nơi công cộng

Bơi lội rất tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên có những vấn đề về sức khoẻ bố mẹ cần lưu ý khi cho trẻ đi bơi ở nơi công cộng.

Tránh bơi lúc trời nắng

Thời gian đi bơi cũng rất quan trọng, không nên bơi vào lúc 11-15h. Lúc đó trẻ nhỏ rất dễ bị say nắng và tia cực tím từ ánh nắng cực hại cho làn da. Thời gian cho trẻ đi bơi lý tưởng nhất là lúc 6-7h khi trời còn mát, hoặc sau 16h.

trẻ đi bơi
Tránh bơi lúc trời nắng (Nguồn: ironwoodnj)

Nhớ bôi kem chống nắng cho trẻ

Một vấn đề hết sức quan trọng là bôi kem chống nắng cho con trước khi trẻ đi bơi. Hãy nhớ thoa đều kem chống nắng cho trẻ trước khi mặc đồ bơi. Điều này giúp con tha hồ chạy nhảy vui đùa mà không lo đến việc đen da và những ảnh hưởng xấu của tia cực tím.

Hãy lau rửa tai cho con

Đừng bao giờ quên lau tai cho trẻ sau khi vừa chơi dưới nước. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng tai bị ẩm ướt nguy cơ bệnh nhiễm trùng đường tai mũi họng rất cao.

trẻ đi bơi
Trẻ đi bơi rất dễ nhiễm trùng tai mũi họng (Nguồn: hocboi)

Luôn chú ý và để mắt đến con

Một lưu ý khi cho trẻ đi bơi là hãy luôn chắc chắn bé bơi lội trong tầm mắt của bố mẹ. Đừng cho rằng trẻ biết bơi hoặc có áo phao là an toàn tuyệt đối. Tránh để những việc như nói chuyện điện thoại, trò chuyện, làm việc nhà làm bạn phân tâm và quên để mắt đến bé.

Theo Tạp chí trẻ thơ

Leave a Reply

Or