Những bữa cơm ngon mắt lấy cảm hứng từ phim hoạt hình

Li Ming, một bà mẹ người Singapore, sáng tạo những bữa cơm đáng yêu dựa vào các nhân vật hoạt hình để hai con ngon miệng.

Chú gấu Teddy làm từ cơm với chiếc mũi trắng và chiếc khăn quàng cổ bằng cà rốt.

Đàn lợn hồng hào bằng cơm ngủ ngon trong chiếc rổ mây xinh xắn giúp trẻ thích thú thưởng thức bữa trưa.

Chú gà con bằng mì xào ngon mắt. Li Ming thường tốn hơn 1 giờ để nấu và trang trí những bữa ăn cho hai con trai mang đến trường.

Phòng ngủ của mèo Hello Kitty từ những lát bánh mì sandwid chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.

Người nhện từ cơm cho những cậu nhóc hiếu động.

Những chú gấu trúc đáng yêu mà mọi bà mẹ đều có thể dành chút thời gian tặng những đứa con cưng. Li Ming cũng chia sẻ cách thức tạo nên những bữa cơm bắt mắt này trên trang web riêng của mình để truyền cảm hứng.

Chú chó con đáng yêu không khó để thực hiện cho bữa tối ngon miệng với trẻ.

Gấu trúc từ mì xào và măng tây mà mọi trẻ con đều thích.

Chú lợn hồng hào hy vọng khuyến khích những trẻ biếng ăn.

Gia đình nhà gấu ngộ nghĩnh từ bánh mì.

Những đứa trẻ sẽ bị thu hút bởi những đĩa súp bắt mắt như thế này.

Những ý tưởng liên tục đến với bà mẹ trẻ từ những nguyên liệu cơ bản là bánh mì, cơm, mì xào…. Vợ chồng nhà chim cánh cụt đáng yêu cho bữa cơm tối.

Chiếc bánh nướng chín vàng phết lớp kem hấp dẫn mang khuôn mặt Totoro.

Chú gà con từ một bữa cơm nhiều rau quả cho trẻ nhỏ. Cách trang trí bắt mắt giúp trẻ thích thú và ăn nhiều rau xanh hơn.

Li Ming bắt đầu ý tưởng trang trí những bữa ăn cho con từ năm 2011. Sắp đến cô xuất bản cuốn sách hướng dẫn cách sáng tạo bữa cơm bắt mắt cho những bà mẹ bận rộn.

Một bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa tràn đầy cảm xúc mà người mẹ gửi gắm với tất cả yêu thương.

Khánh Ly (Theo Bored Panda)

Leave a Reply

Or