Người lạ nói mẹ bị tai nạn

Chúng ta thường được dạy là phải cẩn thận với người lạ mỗi khi đi học về, hay ở nhà cũng như có người làm quen. Vì tiếp xúc với những người lạ này có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm: như bắt cóc.

 

Ảnh minh họa

Chính vì sự an toàn của mình mà  mỗi khi có người lạ tới hỏi chuyện chúng ta phải nhanh nhẹn nghĩ ra cách ứng biến để làm sao không phải tiếp xúc quá lâu

TÌNH HUỐNG NGÀY 21/10/2013.

Trên đường đi học có một người lạ xuất hiện và nói mẹ của mình bị tai nạn, và bảo mình lên xe để chú đó chở tới chỗ mẹ. Mình phải làm sao?

A.     Bình tĩnh và từ chối không đi với chú ấy, nói là “Cháu cảm ơn, nhưng cháu phải về nhà trước đã”. Rùi cố gắng đi nhanh về nhà, tránh khỏi tầm nhìn của người lạ đó.

B.     Lên xe đi cùng với chú để xem tình hình mẹ như thế nào.

 

Bạn hãy cùng với con tham gia trả lời câu hỏi của báo Cẩm Nang gia đình được bảo trợ bởi Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em để con bạn có những kiến thức tự bảo vệ mình trong cuộc sống tốt hơn bằng cách coment vào khung cửa sổ phía dưới đáp án của mình, Ban tổ chức sẽ duyệt và công bố kết quả vào thứ 4 ngày 13/10/2013.

Leave a Reply

Or