Món quà tặng con gái 5 tuổi của “ông bố tuyệt vời nhất thế kỷ” gây sốt toàn thế giới

Gavin MacCall đã biến cô con gái nhỏ Lyla của mình thành một em bé hạnh phúc nhất thế giới bằng cách thật giản đơn.

Đấu trường xây dựng bằng tình yêu
Bé Lyla MacCall, 5 tuổi, sống tại thành phố Denver, bang Colorado là một người hâm mộ thực thụ của chương trình truyền hình thực tế American Ninja Warrior (Chiến binh Ninja Mỹ). Lyla gần như bị ám ảnh bởi những màn thực hiện thử thách trên tivi trong một thời gian và thường bắt chước để làm theo.
Hiểu được điều này, bố của cô bé, Gavin MacCall đã giúp con gái lập một đấu trường ở trong phòng khách với rất nhiều ghế sofa, ván gỗ, những bình nước bỏ không, thang dài, lốp xe, bàn và những chiếc thùng nhựa… để Lyla có thể vừa vui chơi vừa tập luyện một cách cực kỳ hứng thú.

 

Một năm sau đó, sự sáng tạo của người bố này trở nên “hoành tráng” hơn khi đã biến toàn bộ sân vườn của mình thành một đấu trường American Ninja Warrior thu nhỏ. Gavin chia sẻ trên mạng xã hội, rằng anh đã tích lũy dần những vật dụng, công cụ cho sân chơi này bằng cách tìm kiếm trên Craigslist (một trang web rao vặt) để xin từng thứ miễn phí.
Lyla chắc chắn cực kỳ sung sướng với món quà tuyệt vời này của bố. Cô bé háo hức tập luyện mỗi ngày, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhiệt tâm kiêm MC là bố và những người bạn thú bông xinh yêu, xếp thành hàng dài trong đấu trường.
Trong clip mới được đăng tải trên mạng và tạo nên một cơn sốt với hơn 80 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt chia sẻ, Lyla mặc một chiếc áo phông in dòng chữ “Girls are Superstars” (Tạm dịch: Mọi cô gái đều là những siêu sao), chạy nhanh, thực hiện từng thử thách một cách rất ngoạn mục. Những điều mà Lyla làm được ở lứa tuổi lên 5 của mình khiến nhiều người tiên đoán rằng cô bé sẽ là một chiến binh Ninja thực thụ của nước Mỹ trong một ngày không xa.
Lyla-55
Lyla biết đâu sẽ trở thành một chiến binh Ninja của nước Mỹ.
Nhưng với Gavin, đấu trường này vẫn là chưa đủ, anh muốn tiếp thêm giấc mơ cho con bằng một đấu trường rộng lớn hơn nữa và đang kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ từ cộng đồng thông qua một trang web gây quỹ. Anh nhanh chóng được ví như “ông bố tuyệt vời nhất thế kỷ” khi đã chiều chuộng, kiên nhẫn với cô con gái nhỏ bằng một tình yêu vô cùng to lớn.
Ông bố sáng tạo chưa bao giờ cạn ý tưởng chơi cùng con
Trong công việc và cuộc sống, người đàn ông có nghiêm khắc, cứng rắn thế nào đi nữa, thì với các cô con gái nhỏ, họ vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng, trìu mến biết bao nhiêu. Tình cảm giữa bố và con gái lúc nào cũng là một thứ tình yêu rất đặc biệt. Giống như giữa ông bố Gavin và cô con gái nhỏ Lyla.
Lyla-1
Bên cạnh cô con gái nhỏ, ông bố Gavin lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ hết cỡ.
Gavin luôn dành thời gian cùng đùa nghịch với con gái, cùng hóa trang khuôn mặt cả hai thật màu sắc và hài hước mà chẳng ngại ngần. Anh cũng thường nghĩ ra những trò mới để hai bố con cùng chơi như xếp hình, làm một chiếc mũ thủ công, dạy cô bé làm kem, làm bánh, xay sinh tố, xây một trường học bằng bìa carton…
Lyla-2
Bố tự mình xây dựng một trường học lý thú nhất trần đời chỉ bằng bìa carton.
Lyla-3
Khỏi phải nói là Lyla đã thích thú đến nhường nào.
Lyla-4
Bố đã làm theo bản thiết kế của cô con gái nhỏ.
Lyla-5
Lyla thích thú khám phá món quà đặc biệt của bố.
Lyla-6
Gavin cũng chẳng ngại ngần để con tạo kiểu tóc thật sặc sỡ cho mình, miễn là cô bé được vui.
Lyla-7
Cùng con khám phá những nơi thú vị khác.
Lyla-8
Đưa con gái đi xem phim.
Lyla-9
Cùng hóa trang thành những con vật.
Câu chuyện của Gavin và Lyla chắc chắn sẽ khiến những ông bố, bà mẹ bận rộn khác dành lại một phút để nghĩ đến con cái mình, tạo cảm hứng cho họ dành thời gian để ở bên con nhiều hơn.
Lyla-10
Cùng mặc áo đôi.
Lyla-11
Vẫn là những gương mặt sặc sỡ và rạng rỡ niềm vui.
Lyla-12
Lúc nào bố và con gái cũng như hình với bóng.
Còn bây giờ, hãy cùng tìm hiểu thêm về cuộc sống vui vẻ, đầy màu sắc của hai bố con nhà Gavin và Lyla:
Lyla-10
Lyla thường xuyên được bố cho hoạt động ngoài trời.
Lyla-11
Được bố dạy làm mũ.
Lyla-13
Chơi bóng.
Lyla-15
Học bài trên vườn cỏ chắc hẳn là dễ chịu hơn trong nhà đấy nhỉ!
Lyla-31
Ông bố Gavin không ngại để con chơi những trò mạo hiểm dưới sự giám sát của mình.
Lyla-32
Lyla có vẻ là một bé gái cực kỳ hiếu động.
Lyla-33
Thích leo trèo.
Lyla-34
Em chẳng hề sợ hãi vì đã luôn có bố ở bên.
Lyla-35
Bố cũng có thể dạy Lyla cả việc làm kem…
Lyla-37
… Hay sử dụng máy xay sinh tố.
Lyla-38
Những công việc chắc chắn cực kỳ thú vị với một bé gái.
Lyla-39
Lyla luôn tỏ ra rất hào hứng với những điều bố dạy.
Lyla-40
Thỉnh thoảng em cũng được bố dẫn đi chơi công viên, khu vui chơi.
Lyla-41
Đi xem phim rất nhiều lần cùng nhau.
Lyla-42
Cùng nhau làm ra những sản phẩm tuyệt vời như khay bánh đầy màu sắc này.
Lyla-43
Lyla có vẻ như không chỉ hiếu động, mà em còn rất khéo léo trong việc nấu ăn.
Lyla-44
Em có thể tự mình làm nhiều việc dưới sự hướng dẫn của một ông bố đảm đang.
Lyla-45
Cùng pha chế và tạo màu.
Lyla-46
Lyla rất thông minh khi sử dụng ống hút vì em chỉ thích mỗi sữa trong món ăn này.
Lyla-48
Bố tỷ mẩn xây dựng đấu trường, con vui chơi bên cạnh.
Và chắc chắn, việc cùng con vui chơi như cách mà bố Lyla đang làm sẽ mang lại thêm một lợi ích tinh thần cực kỳ to lớn mà không phải ai cũng làm được, đó là tăng sự gắn kết, tình cảm yêu thương giữa hai bố con với nhau. Vì vậy, bố mẹ hãy cùng con tham gia vào các hoạt động ngoài trời hàng ngày như một cách tạo ra ký ức tuổi thơ thật đẹp cho con và để con có thể noi theo, bắt chước các thói quen vận động tích cực của người lớn.
Lyla-17
Gavin luôn biết cách tạo ra những trò chơi cùng con.
Lyla-18
Và luôn dành thời gian để cùng con chơi mọi thứ.
Lyla-19
Cùng đá bóng.
Lyla-20
Lyla học “leo núi”.
Lyla-21
Cùng xây lâu đài và chơi đùa trên tuyết.
Lyla-22
Lyla được bố cho thỏa sức trộn các màu vẽ với nhau bằng đôi tay trần.
Lyla-23
Từ mùa hè đến mùa đông, bố con mình vẫn luôn bên nhau.
Lyla-24
Hai bố con cùng chơi lego.
Lyla-27
Tạo hình con rùa.
Lyla-29
Hẳn là thứ gì cũng có thể tạo ra bằng trí tưởng tượng không giới hạn của hai bố con Gavin và Lyla.
Nguồn: Today

Leave a Reply

Or