Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con

Mẹ tự làm đồ chơi cho con vừa an toàn lại vừa kích thích sự phát triển các giác quan của bé.

Sau khi tham gia lớp học làm đồ chơi cho con do các cô giáo ở Nhật hướng dẫnvề, mẹ Bee tranh thủ làm những món đồ chơi đơn giản cho con.

Vì Bee 7 tháng tuổi – độ tuổi rất thích âm thanh, đặc biệt là tiếng sột soạt của túi nilông nên mẹ đã chế những chiếc hộp có thể tạo ra tiếng động này cho con chơi, kích thích khả năng nghe của bé.

Cách làm hộp đồ chơi này đơn giản lắm các mẹ nhé:

Cần có những thứ như thế này: Vài miếng vải dạ mỏng nhiều màu sắc để tăng sức hấp dẫn với bé, đồng thời trong lúc chơi có thể dạy cho bé đây là màu gì.

Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 1

Các mẹ cắt những miếng giấy như thế này:

Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 2
Hình vuông
Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 3
Hình tam giác

 

Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 4
Hình lục lăng (theo như lời bố Bee thì sau khi hoàn thiện nhìn như… quả khế )

Các mẹ đặt những hình giấy này lên miếng vải rồi cắt.

 Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 5
Sau đó khâu chúng lại. Các mẹ khâu nổi chỉ ra ngoài nhé!Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 6
Cuối cùng thì nhét nilong vào trong.

Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 7
Vậy là bé Bee đã có một chiếc hộp hình vuông bằng vải phát ra tiếng động để chơi.

Ngoài hộp hình vuông ra, mẹ Bee còn chế thêm hộp hình tròn, hình tam giác.

Các mẹ có thể cắt thêm các hình thù đơn giản khác nhau, rồi trang trí lên các mặt của hộp.

Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 8Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 9

Và đây là thành quả của mẹ Bee:

 Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con 10

Với trình độ thủ công kém như mẹ Bee cũng có thể làm được thì mình tin rằng các mẹ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bớt chút thời gian là có thể làm cho con rồi.

Bee rất khoái những món đồ này. Những lúc có thời gian ngồi chơi với con, mẹ Bee vừa chơi vừa bày cho con đâu là hình vuông, đâu là hình tam giác, đâu là màu đỏ…. Hi vọng rằng Bee sẽ mau nhận biết mọi thứ.

Các mẹ cũng thử làm cho bé nhà mình nhé!

 

 

theo: afamily

Leave a Reply

Or