Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản

Quần đùi, váy cạp chun, mũ vải, mũ lưỡi trai, áo choàng tắm,.. là những mẫu đồ may cơ bản mà mẹ có thể tự làm cho bé. Hãy tự tin với những hướng dẫn tự làm rất tỉ mỉ bạn nhé!

1. Mẫu 1: Quần đùi cho bé trai

Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Thời trang của bé

Quần đùi là mẫu may cơ bản nhất ngày hè cho bé trai. Dù không có máy khâu, bạn cũng có thể tự khâu tay cho bé vì với mẫu cơ bản này bạn chỉ việc chọn vải cotton mỏng thấm tháp, cắt theo hình cho sẵn, may/khâu ráp các đường đũng quần và ống quần, thêm cạp chun và nẹp gấu là xong. Bạn chưa phải quan tâm nhiều tới túi trong, moi quần hay các chi tiết tỉ mỉ khác, vì thế hãy tự tin tự cắt may một loạt quần đùi cho bé tiện thay đổi ngày hè nóng bức nhé!

2. Mẫu 2: Váy cạp chun cho bé gái

Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Thời trang của bé

Đây là mẫu váy cạp chun cơ bản nhất mà bạn có thể may cho bé gái một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với ai chưa từng may váy, bạn hãy tự tin rằng chỉ cần biết may đường thẳng là bạn có thể thực hiện được mẫu váy này rồi. Mẫu còn cung cấp một số cách trang trí cho váy thêm sinh động, đáp ứng trí tò mò và óc sáng tạo của những bạn khéo tay. Trên nền váy đơn giản, cơ bản, nếu bạn khéo trang trí, chiếc váy sẽ trở nên tinh tế và đậm chất handmade.

3. Mẫu 3: Mũ vải 2 mặt cho bé gái

Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Thời trang của bé

Kiểu mũ vải hai mặt này rất cơ bản, đơn giản nhưng đẹp mắt và tiện lợi. Công thức cắt mũ có sẵn, bạn chỉ cần số đo vòng đầu của bé là có thể áp dụng được ngay. Tuy vậy các đường cong và sự đòi hỏi chính xác của đường may có thể làm nản lòng những người mới tập may mũ. Mẹo nhỏ cho bạn vẫn có chiếc mũ đẹp trong khi trình độ may chưa thật khá: hãy chịu khó khâu tay sau khi khâu lược kĩ càng. Khâu tay khiến mũ vải mềm mại và cũng dễ hơn cho bạn đạt độ chính xác cao của các đường mũ cong. Bạn nên chọn màu vải may mũ trùng với màu may váy cho bé nhé, để tạo sự đồng bộ đẹp mắt!

4. Mẫu 4: May mũ lưỡi trai cho bé trai

Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Thời trang của bé

Mũ lưỡi trai rất tiện mua, nhưng nếu bạn tự may cho bé, bạn có thể chọn chất vải cotton hay thô mềm rất thấm tháp, bạn còn tạo được dáng phồng rất thoáng mát cho mũ, thêm nữa bạn có thể chọn vải đồng bộ đẹp mắt với quần áo của bé. Tuy các bước hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết nhưng bạn đừng sợ khó, càng tỉ mỉ càng dễ cho bạn thực hiện theo. Mẫu mũ đẹp này con có thể áp dụng may cho bé gái hoặc cho người lớn

5. Mẫu 5: May áo choàng tắm cho bé từ khăn bông

Mẹ tự may cho bé những mẫu đồ cơ bản - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Thời trang của bé

Ngày hè nóng bức và những chuyến dã ngoại đi biển hay những buổi đi bơi mát mẻ, nếu có sẵn những chiếc áo choàng tắm từ khăn bông thì thật tuyệt phải không bạn. Cách cắt may siêu đơn giản và bạn có thể khâu tay nhanh chóng vì cỡ áo của trẻ rất nhỏ, nếu may cũng rất đơn giản vì toàn đường thẳng. Nếu thích trang trí thêm cho áo choàng tắm sinh động, ngoài việc chọn khăn bông có in sẵn hoạ tiết, bạn có thể dùng khăn bông trắng nhưng khâu áp vải những hình hoạ tiết cắt từ khăn bông màu. Hãy chọn những hình ảnh thêu áp vải đơn giản và phù hợp với sở thích của bé.

Không cần phải có tay nghề thợ may, chỉ cần bạn tỉ mỉ, bỏ chút thời gian và sự kiên trì, với những mẫu đồ may cơ bản này bạn có thể tự tay may những món đồ mùa hè cơ bản, thiết thực và hữu ích cho bé. Chúc bạn thành công nhé!

Theo Mevabe

Leave a Reply

Or