Mẹ sáng tạo biến hóa 3 món củ quả vui nhộn cho bé

Cà chua, dưa chuột hay những miếng táo được thiết kế tươi sáng, vui vẻ sẽ hấp dẫn bé ăn rau hơn.
Cách làm rất đơn giản thôi. Thỉnh thoảng mẹ nên thay đổi hình thức món ăn để kích thích vị giác của bé nhé!
1. Đầu cà chua
Nguyên liệu: cà chua (cỡ nhỏ), đậu Hà Lan, đậu đen, ớt chuông vàng, miếng kiwi.
Cách làm: Với một con dao nhỏ, bạn cắt khoanh dưới núm cà chua để tạo thành chiếc mũ. Dốc ngược cà chua cho ráo nước, rồi tạo viền bằng đậu Hà Lan. Dùng kem để tạo chất kết dính mắt là đậu đen, mũi là miếng ớt chuông vàng và miệng là miếng kiwi.
Mẹ sáng tạo biến hóa 3 món củ quả vui nhộn cho bé 1
2. Xe đua dưa chuột
Nguyên liệu: 2 quả dưa chuột (một cho thân xe, một cho các bánh xe); cà chua bi hoặc củ cải đỏ; 2 hạt đậu đen làm mắt; dao và tăm xỉa răng.
Cách làm: Dùng đầu dao nhọn, khoét một lỗ trên thân dưa chuột làm chỗ ngồi cho lái xe. Cắt 4 miếng dưa chuột từ quả dưa khác làm 4 bánh. Xiên bánh xe vào thân xe bằng tăm. Dùng cà chua bi/ củ cải đỏ làm người lái xe, đính 2 mắt và tạo hình miệng rồi gắn vào thân xe bằng tăm.
Mẹ sáng tạo biến hóa 3 món củ quả vui nhộn cho bé 2
3. Bướm táo, carrot
Nguyên liệu: Táo, carrot, quả bơ.
Cách làm: Kẹp bơ vào hai miếng táo như món sandwich. Sắp xếp và tạo hình để món ăn trở thành hình con bướm đẹp mắt.
Mẹ sáng tạo biến hóa 3 món củ quả vui nhộn cho bé 3
theo: afamily

Leave a Reply

Or