Mẹ bưng bát chạy theo đút cơm, bé trai 2 tuổi gặp nạn với chiếc đũa

Vì Yang Yang không chịu ăn nên mẹ em buộc phải bưng bát chạy theo em quanh nhà. Đây lại chính là nguyên nhân khiến cậu bé bị chiếc đũa đâm thẳng vào trong miệng.

Tai nạn đối với trẻ nhỏ luôn có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả ngay trong chính căn nhà tưởng chừng như an toàn mà trẻ trú ngụ. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ gặp nạn với những vật dụng tưởng chừng như bình thường tồn tại trong nhà. Hay câu chuyện dưới đây của cậu bé người Trung Quốc tiếp tục là một bài học sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ.

Theo chia sẻ trên trang Daily Mail, vào trưa ngày 18/2 vừa qua, cậu bé có tên Yang Yang (chưa đầy 2 tuổi ở Hengyang, tỉnh Hồ Nam) đã gặp nạn với chiếc đũa trong giờ ăn trưa ngay tại nhà mình.

me bung bat chay theo dut com, be trai 2 tuoi gap nan voi chiec dua - 1

Cậu bé Yang Yang bị đũa cắm thẳng vào miệng.

Theo lời kể của anh Li – bố Yang Yang – với đài Hunan, trong giờ ăn trưa con trai anh vì quá hiếu động nên đã chạy nhảy quanh nhà. Điều đó khiến cho mẹ của Yang phải chạy theo để đút cơm cho con ăn càng khiến em chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, bất ngờ Yang Yang bị trượt chân ở cửa khiến chiếc đũa đâm thẳng vào miệng bé. Gia đình hốt hoảng đưa em nhập viện và nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên Xiangya của Đại học Central South.

me bung bat chay theo dut com, be trai 2 tuoi gap nan voi chiec dua - 2

Ca phẫu thuật khá khó khăn.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện chiếc đũa đã bị cắm sâu vào tận trong sọ của bé và đang ảnh hưởng đến não. Cuộc phẫu thuật khẩn cấp được vạch ra với sự góp mặt của nhiều bác sĩ thần kinh, chuyên gia hàng đầu tại bệnh viện. Theo đó, vì ca phẫu thuật khá khó khăn nên các bác sĩ phải tiến hành mở hộp sọ của Yang Yang từ phía sau đầu và tìm cách gắp chiếc đũa ra ngoài. Cuối cùng, chiếc đũa cũng được lấy ra và vết thương vô cùng nặng.

me bung bat chay theo dut com, be trai 2 tuoi gap nan voi chiec dua - 3

Chiếc đũa dài đã được gắp bỏ khỏi miệng Yang Yang.

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ tối hôm trước cho đến đầu giờ sáng hôm sau mới xong. Hiện tại, rất may mắn Yang Yang đang dần hồi phục và ý thức được sự việc. Các bác sĩ cũng rất hy vọng cậu bé sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Câu chuyện của bé Yang Yang thực sự quá đỗi quen thuộc với nhiều gia đình có trẻ nhỏ tại Việt Nam khi mà nhiều ông bà, bố mẹ phải bưng bát chạy theo con trong mỗi bữa ăn. Thậm chí tại Việt Nam cũng đã có trường hợp trẻ gặp nạn với chiếc đũa. Hành động này đã vô tình gây tai nạn đáng tiếc và ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bé. Hy vọng, đây cũng là bài học và kinh nghiệm dành cho tất cả mọi người.

Theo bác sĩ Bùi Hải (Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Đa khoa Medlatec), trẻ nhỏ rất thích nghịch chơi những vật dài, nhỏ để có thể cầm nắm dễ dàng. Vì vậy, trong bữa ăn, nhiều cha mẹ đã nuông chiều, đưa con đũa, thìa hoặc nĩa làm đồ chơi. Đặc biệt, trẻ còn cầm chúng chạy nhảy quanh nhà. Điều đó rất nguy hiểm vì đũa, thìa có thể chọc vào mắt, miệng của trẻ và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Để bảo vệ trẻ tránh khỏi những tai nạn thương tâm từ vật dụng vô tri vô giác, các bậc phụ huynh cần:

– Không được cho trẻ vừa ăn vừa ngậm đũa, nĩa, tăm hay các vật nhọn khác.

– Không nên để trẻ đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa trên tay hay đang trong bữa cơm. Việc làm đó sẽ tránh được tình trạng trẻ bị đau bụng và bảo vệ trẻ an toàn.

– Trong trường hợp trẻ quấy khóc, đòi cầm đũa hoặc thìa nghịch chơi, cha mẹ hãy kiên trì dỗ dành và giải thích cho con hiểu.

– Phụ huynh muốn dạy cho trẻ cách tự xúc ăn hãy mua bộ đồ ăn có dạng hình tròn. Nếu trẻ không chịu dùng và đòi cầm nĩa, đũa,…bố mẹ buộc phải theo sát trẻ.

– Khi trẻ xảy ra tai nạn với đôi đũa, nĩa,… các bậc cha mẹ không được can thiệp để lấy dị vật, phải giữ nguyên hiện trạng và đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Chi Chi (Dịch từ Dailymail) (Khám phá)

Leave a Reply

Or