Mẹ bầu, đặc biệt là những mẹ mới mang thai lần đầu sẽ không biết được việc nào được phép, việc nào cần tránh trong suốt chu kỳ mang thai. Đôi khi những chuyện rất nhỏ nhặt, mẹ bầu nghĩ chắc không sao nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến thai. Ngược lại, cũng có những việc thực ra được phép làm để giúp cơ thể cả mẹ lẫn con khỏe hơn nhưng mẹ bầu cứ lo sợ sẽ bị động thai.

Hãy cùng điểm qua những điều cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày mà mẹ bầu thường dễ gặp phải nhất nhé.

– Đi bộ: Đi bộ rất tốt cho việc mang thai và sinh nở nếu bạn không mắc nguy cơ sinh non, tiền sản giật, bong nhau và bị chảy máu một cách bất thường.

– Tập Yoga: Tập Yoga có thể rất có ích khi mang thai. Môn thể dục này giúp cơ thể và tâm trí bạn được trấn tĩnh. Nên tham gia các lớp Yoga dành cho thai phụ trước khi sinh nhưng lưu ý một số tư thế Yoga có thể ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.

– Đi xe đạp: Nếu bạn tập với một chiếc xe đạp được gắn cố định ở một chỗ thì được (loại xe dành cho người tập thể dục thể thao). Không nên đạp xe đi đâu xa vì đạp xe lâu có thể khiến bạn mất thăng bằng và rủi ro khi bị ngã là điều không ai mong đợi.

– Thuốc men: Nếu bạn có bệnh thực sự và cần phải điều trị, hãy đi khám hoặc hỏi ý kiến bác sĩ một cách cẩn thận. Tuyệt đối không được dùng thuốc bừa bãi.

– Cắt móng tay ngoài tiệm: Bạn có thể cắt sửa móng tay ngoài tiệm nhưng nên mang theo dụng cụ riêng của mình (kìm cắt móng, cắt khóe, giũa móng…) để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. Tránh xa những tiệm làm móng sử dụng mùi thơm hóa chất quá nặng, bạn hãy tìm những nơi thoáng mát để không hít phải nước hoa. Nếu bạn tự làm móng ở nhà, hãy giũa móng ở nơi thông thoáng (như ở gần cửa sổ).

– Ngâm mình trong nước nóng, xông hơi: Hoàn toàn không nên vì nhiệt độ quá cao của nước và hơi nước sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng bạn.Nếu bạn muốn tắm bồn, hãy để nhiệt độ không quá 37,5ºC.

– Đồ uống có cồn: Lượng cồn bao nhiêu là an toàn cho thai nhi hiện chưa được xác định. Vậy nên, tốt nhất là bạn hãy tránh những loại đồ uống này.

– Uống cafe và các đồ uống chứa caffeine khác: Chất caffeine có thể thâm nhập qua nhau thai và ảnh hưởng tới tim cũng như sự hô hấp của thai nhi, vì thế hãy hạn chế. Nếu quá muốn uống thì dùng không quá 300mg caffeine một ngày.

– Trà thảo dược: Nhiều loại trà thảo dược không an toàn cho thai phụ, tốt nhất là bạn hãy dùng trà xanh hoặc trà đen có thêm hương vị.

– Massage cơ thể: Trước khi sinh, bạn có thể massage. Bạn hãy chọn cách nằm thoải mái nhất cho mình và bé. Kê một cái gối làm đệm ở phía bên trái hoặc sử dụng loại bàn có lỗ ở giữa vừa với cái bụng bầu của bạn (khi bạn nằm sấp).Một vài chuyên gia cho rằng không nên massage trong 3 tháng đầu của thai kỳ, vì thế trước tiên bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng với massage chân vì có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

– Xoa bóp bằng dầu thơm: Tốt nhất là không nên. Vì một số thảo dược bị nghi ngờ có ảnh hưởng không tốt đến thai nhi như: thì là, húng quế, cỏ xạ hương và chất nhựa thơm.

– Thuốc lá: Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ sinh non, sẩy thai, bong nhau và sinh thiếu cân. Bạn cần tránh hút thuốc bị động (hít phải khói khi người khác hút thuốc) càng nhiều càng tốt.

– Phô mai: Các thực phẩm làm từ sữa chưa qua tiệt trùng hoặc nấu chín có thể gây bệnh nhiễm khuẩn (như khuẩn listeria, xanmon…) và một số căn bệnh khác. Ăn phô mai cứng thì được nhưng tránh dùng các loại phô mai chưa tiệt trùng.

– Ăn thủy – hải sản: Cá biển chứa một lượng thủy ngân có thể làm chậm sự phát triển của thai nhi. Cá nuôi có thể chứa hàm lượng chì (gây ung thư) và một số chất độc khác. Vì thế, với những loại cá như: cá hồi tự nhiên, tôm, cá bơn, cá chỉ vàng, một tuần bạn nên dùng khoảng hơn 3 lạng.Bạn có thể dùng một ít cá hồi đóng hộp; tránh ăn cá kiếm, cá mập, cá thu lớn, hải sản đông lạnh và cá hồi thịt trắng.

– Các sản phẩm tẩy rửa: Các bà mẹ mang thai có thể sử dụng hầu hết các sản phẩm tẩy rửa (bao gồm cả chất tẩy trắng). Nhưng nhớ giặt giũ ở nơi thoáng khí, đeo găng tay cao su để bảo vệ da bạn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và tránh trộn lẫn các loại hóa chất, như amoniac và chất tẩy trắng (gây phản ứng sinh khí độc).

– Sơn phòng: Hãy để người khác làm việc này giúp bạn và hạn chế đi vào khu vực đang sơn để tránh các loại hóa chất có thể gây độc hại.

– Đánh bóng đồ gỗ: Cũng tương tự như với việc sơn phòng, nhờ người khác đánh bóng giúp bạn hoặc để công việc này lại sau khi sinh con.

– Dọn dẹp chỗ nằm của mèo: Phân mèo có thể truyền bệnh toxoplasma – một căn bệnh nhiễm ký sinh trùng gây ra khuyết tật ở thai nhi.

Nguồn: mevacon