Mẹ 9x chia sẻ danh sách 32 đồ dùng không thể thiếu cho bé sơ sinh, mẹ cần ghi nhớ

Ai cũng biết trẻ sơ sinh cần khăn quấn và tã, bỉm. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều những vật dụng khác mà những người lần đầu làm mẹ không thể biết được.

Lần đầu làm mẹ chắc hẳn nhiều người sẽ băn khoăn tự hỏi liệu trẻ sơ sinh khi mới chào đời cần những vật dụng thiết yếu nào và bản thân người mẹ cũng cần trang bị những gì để nhanh chóng lấy lại sức khỏe sau sinh?

Cùng với những suy nghĩ đó, từ khi chuẩn bị chào đón con trai Mabu, chị Phạm Thảo (27 tuổi – Hà Nội) đã phải tham khảo nhiều sách báo để lên cho mình danh sách những đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé sơ sinh. Danh sách này được chị Phạm Thảo chia sẻ bao gồm cả những lưu ý về số lượng và chất lượng.

me 9x chia se danh sach 32 do dung khong the thieu cho be so sinh, me can ghi nho - 1

Bé Mabu hơn 1 tháng tuổi. (Ảnh Phạm Thảo)

Các mẹ có thể tham khảo danh sách này và  ghi nhớ lại để  việc chăm sóc bé được tiện lợi và chu đáo hơn:

Lưu ý: Danh sách này chỉ mang tính chất tương đối, tùy vào từng bé sơ sinh và nhu cầu của mẹ sẽ thêm/bớt những sản phẩm.

SẢN PHẨM DÀNH CHO BÉ SƠ SINH

1. Khăn quấn (swaddle) – 2 chiếc.

2. Ti giả – 2 chiếc.

3. Chậu con – 2 chiếc (1 chiếc rửa mặt, 1 chiếc rửa tay chân).

4. Bỉm dành cho trẻ sơ sinh – 3 bịch.

5. Bình sữa – 2 chiếc.

6. Móc treo quần áo, móc chùm.

7. Nước giặt, nước xả vải.

8. Sữa tắm gội.

9. Khăn sữa – 40 chiếc.

10. Khăn xô to, khăn tắm (mỗi loại 2 chiếc).

me 9x chia se danh sach 32 do dung khong the thieu cho be so sinh, me can ghi nho - 2

11. Cặp nhiệt độ cho bé (mua loại đo tai dễ sử dụng).

12. Nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm phòng – 1 chiếc.

13. Khăn ướt – 10 túi.

14. Khăn yếm đeo cổ (loại tam giác).

15. Mũ mỏng, bao tay, bao chân.

16. Cồn 70 độ vệ sinh rốn (không cần mua băng rốn).

17. Nước muối sinh lý.

18. Tưa lưỡi.

19. Tăm bông.

20. Kem chống hăm, trị hăm.

21. Dầu massage, kem dưỡng ẩm.

22. Miếng lót thấm sữa (loại giặt được).

23. Túi trữ sữa, máy hút sữa, bình trữ sữa.

24. Chậu tắm – 1 dài, 1 tròn.

25. Kéo bấm móng tay.

26. Cọ rửa bình, nước rửa bình.

27. Vitamin D cho trẻ.

28. Đồ chơi cho bé (gặm nướu, thảm chơi, ghế rung, thú bông).

SẢN PHẨM DÀNH CHO MẸ

1. Kem bôi nứt đầu ti cho mẹ (đẻ xong nên bôi luôn).

2. Vitamin cho con bú.

3. Băng vệ sinh cho mẹ.

4. Dung dịch vệ sinh cho mẹ.

Theo Chi Chi (Khám phá)

Leave a Reply

Or