Mách mẹ cách hạ sốt nhanh cho trẻ

Những ngày nắng nóng, giao mùa, chuyển thời tiết đột ngột, trẻ rất dễ bị ốm, sốt không rõ nguyên do. Những lúc này, mẹ khoan lo lắng thái quá, thay vào đó tìm cách hạ sốt nhanh cho trẻ. Tham khảo những cách sau mẹ nhé!

1/ Nguyên nhân và triệu chứng khi bé bị sốt

Thân nhiệt bình thường của trẻ khoảng 36.5-37.5 độ C, khi bị sốt, con số này tăng lên trên 38 độ C. Sốt không phải bệnh đơn lẻ, nhưng là một phần của các bệnh nhiễm virus như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng,… hoặc một số bệnh nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm màng não. Trẻ nhỏ cũng thường bị sốt sau khi tiêm phòng.

Tuyệt chiêu giảm đau cho trẻ khi tiêm phòng Nhiều mẹ không muốn đưa con đi tiêm phòng vì sợ con đau. Với 3 mẹo giảm đau cho trẻ khi tiêm phòng sau, mẹ chẳng còn phải lo lắng nhiều nữa!

Trước khi tìm cách hạ sốt nhanh cho trẻ, mẹ nên tìm hiểu xem tình trạng sốt của trẻ đang ở mức độ nào, nhẹ, vừa hay cao để chăm sóc phù hợp tại nhà.

-Trẻ cảm thấy mệt mỏi.

-Mặt mày trẻ nhợt nhạt, xanh xao.

-Trẻ biếng ăn.

-Tính tình khó chịu, cáu kỉnh.

-Trẻ bị nhức đầu, mỏi toàn thân.

-Cảm thấy mệt, lười vận động.

cách hạ sốt nhanh cho trẻ

2/ Khi nào nên đưa trẻ đi thăm khám?

Mẹ nên ngay lập tức đưa bé đi thăm khám nếu phát hiện thấy những triệu chứng sau, bởi sốt như thế này có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng.

-Trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi bị sốt.

-Trẻ buồn ngủ bất thường và thức dậy khó khăn.

-Da trẻ xanh tái, môi nhợt nhạt.

-Bàn tay và bàn chân lạnh.

-Trẻ phát tiếng thều thào hoặc khóc liên tục.

-Trẻ khó thở hoặc thở nhanh, dồn dập.

-Biếng ăn, buồn nôn, ói mửa.

-Vừa sốt cao vừa phát ban.

3/ Cách hạ sốt nhanh cho trẻ mẹ cần biết

-Cho trẻ uống nhiều nước: Khi sốt cao, cơ thể bé bị mất một lượng nước lớn ở da và phổi. Do đó, ngoài khuyến khích bé uống nhiều nước lọc, mẹ nên cho bé uống thêm cả sữa, nước cam, oresol hoặc loại nước mà bé thích (trừ nước ngọt). Cho bé ăn dạng lỏng, súp hoặc cháo, để bổ sung thêm lượng nước hao hụt, đồng thời giúp bé dễ tiêu hóa hơn.

-Mặc quần áo thoáng mát: Tuyệt đối không mặc quần áo nhiều lớp hay đắp chăn quá ấm cho trẻ, cách này chỉ làm thân nhiệt tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng không vì thế mẹ lại mắc quần áo quá mỏng hoặc áo ba lỗ, vì rất dễ khiến trẻ nhiễm lạnh.Tốt nhất mẹ nên chọn quần áo cho bé theo nhiệt độ môi trường xung quanh, đặc biệt cần thông thoáng, thoải mái để giúp khí huyết lưu thông.

-Tắm hoặc ngâm trẻ trong nước ấm: Thay vì chườm khăn ấm, mẹ có thể áp dụng cách hạ sốt nhanh cho trẻ như sau: Tắm hoặc ngâm bé trong nước ấm khoảng 10-15 phút. Mẹ có thể thêm vài giọt tinh dầu bạc hà hoặc oải hương để tăng cảm giác dễ chịu cho trẻ. Massage cơ thể bé nhẹ nhàng trong lúc tắm để bé thoải mái hơn.

-Massage cơ thể bé với tinh dầu: Sau khi tắm hoặc lau người con qua nước ấm, mẹ có thể massage cho bé với tinh dầu ô-liu hoặc bạc hà để hạ sốt và xoa dịu cơn mệt của bé khi bị sốt.

-Dùng tất ướt quấn quanh mắt cá chân: Dùng 2 chiếc tất cotton nhúng vào nước lạnh vắt sạch, quấn quanh 2 mắt cá chân trẻ. Hết lạnh lại nhúng vào nước. Cơ thể bé sẽ giảm nhiệt nhanh chóng.

-Hạ sốt cho trẻ bằng chanh: Cắt chanh thành những lát mỏng, sau đó chà sát nhẹ nhàng vào trán, dọc xương sống, khuỷu tay, khuỷu chân, tránh chỗ da trầy xước, bị ngứa. Để khoảng 2-3 phút sau đó lau sạch bằng khăn ấm.

Theo MarryBaby

Leave a Reply

Or