Lợi và hại của việc cho trẻ bú bình thay sữa mẹ

Các mẹ đều biết rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh nhưng có nhiều lí do khiến mẹ cho trẻ bú bình thay vì bú nguồn sữa của mình, lợi và hại của việc này ra sao?

Lợi

  1. Việc cho bé bú bình giúp mẹ dễ nhận ra khi nào bé đói hoặc đã no. Điều này đối với các bà mẹ cho con bú trực tiếp không đơn giản chút nào.
  2. Nếu chị em có nhiều việc phải làm thì có thể nhờ người thân cho trẻ bú bình vào đúng giờ đã lên lịch.
  3. Chị em không cần phải mặc những bộ đồ rộng thùng thình hay những chiếc áo ngực dành cho bà mẹ nữa mà có thể thoải mái mặc những bộ cánh ưa thích của mình.
  4. Sữa bột tiêu hoá chậm hơn sữa mẹ do đó chị em không cần phải cho trẻ bú quá thường xuyên ảnh hưởng đến các công việc khác.
  5. Nếu bạn bị bệnh, bạn không lo việc dùng thuốc ảnh hưởng đến bé vì bạn không cho bé bú trực tiếp.
  6. 6 tuần sau khi sinh, bạn có thể bắt đầu ăn uống ít lại và lấy lại phom dáng nhanh hơn những bà mẹ phải ăn uống đủ dinh dưỡng để nuôi con bú.

Hại

  1. Chọn lựa loại sữa phù hợp cho bé là một vấn đề không đơn giản, bạn có thể phải đổi vài loại sữa trước khi tìm được loại phù hợp nhất.
  2. Đầu ti cao su có thể khiến bé khó chịu hoặc bị đầy bụng cho tích khí gas.
  3. Chắc chắn chi phí cho việc mua sữa là không nhỏ.
  4. Bạn phải luôn chắc rằng bình sữa, ti cao su phải được vệ sinh thật kĩ, luộc với nước sôi…trước khi cho bé bú.
  5. Khi pha sữa bạn hoặc người thân luôn phải lưu ý liều lượng, không được để sữa quá nguội hoặc quá nóng.
  6. Trẻ bú bình có nguy cơ béo phì cao hơn trẻ bú mẹ.
  7. Trẻ bú bình sẽ không nhận được kháng thể từ mẹ như những em bé bú mẹ

Theo Afamily

Leave a Reply

Or