Làm sao để ngăn ngừa bệnh chốc cho trẻ?

Bệnh chốc là một bệnh nhiễm trùng da thường gặp ở trẻ em trong độ tuổi 2 – 5 tuổi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh chốc sẽ xuất hiện nếu vi khuẩn xâm nhập vào da lành hoặc da bị tổn thương do những vết cắt nhỏ, vết xây xước do cào gãi hoặc vết côn trùng đốt.

Làm sao để ngăn ngừa bệnh chốc cho trẻ? - Ảnh 1.
Da bị tổn thương do bị bệnh chốc (Hình minh họa).

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh chốc và các nhiễm trùng khác, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây:

– Không dùng chung các vật dụng cá nhân, chẳng hạn như khăn tắm, quần áo hoặc lược chải tóc. Vi trùng gây ra bệnh chốc có thể tồn tại trên những vật dụng này.

– Vệ sinh nhà cửa, giặt khăn tắm và ga trải giường thường xuyên bằng nước nóng và phơi khô dưới ánh sáng mặt trời.

– Nếu 1 phần da của con bạn bị chốc, trẻ ngứa, gãi nhiều thì có thể băng vùng tổn thương để ngăn trẻ cào gãi làm tổn thương thêm và lây lan vi khuẩn ra các phần da khác của trẻ hoặc lây lan cho các trẻ khác.

– Cho trẻ nghỉ học tới khi các tổn thương vảy tiết trên da trẻ đã khô hoàn toàn.

– Luôn dùng khăn giấy dùng một lần để lau nước mũi ((au nhẹ nhàng, tránh chà xát) và dạy trẻ cũng làm tương tự. Vi khuẩn gây bệnh chốc có thể tồn tại trong khăn giấy, vì vậy, hãy rửa tay sau khi tiếp xúc với khăn giấy bẩn đó.

– Dạy trẻ hắt hơi vào phần nếp gấp của cánh tay hoặc vai trẻ, không hắt hơi vào lòng bàn tay trẻ. Nếu không vi khuẩn từ mũi và miệng trẻ sẽ có trên bàn tay trẻ và bất cứ nơi trẻ chạm vào.

Theo Afamily

Leave a Reply

Or