Làm gì khi con hay đòi mua đồ chơi

Bé nhà tôi gần 4 tuổi. Dạo này bé rất hay đòi bố mẹ mua đồ chơi. Tôi cũng đã giải thích nhiều với con nhưng bé vẫn đòi. Không biết có cách gì giúp cháu không đòi hỏi nữa? (Trần Ngọc Châu)

Trẻ đến tuổi đi mẫu giáo, được tiếp cận với thế giới bên ngoài gồm bạn bè và giáo viên, được biết nhiều loại, mẫu đồ chơi có ở lớp hoặc của các bạn khác, dẫn đến việc có nhu cầu và đòi hỏi các loại đồ chơi.
702fdcdochoijpg136263031013626
Để tránh việc trẻ luôn mè nheo đòi mua đồ chơi, cha mẹ nên xây dựng một hệ thống tích lũy điểm thưởng để quy đổi ra việc mua đồ chơi.
– Bước 1: Cha mẹ thống nhất với trẻ về một số nhiệm vụ, hành vi mình muốn trẻ thực hiện tốt trong nhà.
– Bước 2: Với từng nhiệm vụ, cha mẹ thảo luận với con để xác định số điểm thưởng (Ví dụ: Buổi sáng con dậy sớm thì sẽ được 3 sao điểm thưởng, buổi tối con ngồi vào bàn ăn cơm khi mẹ gọi thì được 2 sao điểm thưởng, nếu con ngồi vào bàn học bài sau khi mẹ nhắc một lần vào buổi tối sẽ được một sao điểm thưởng)…
– Bước 3: Thảo luận với trẻ về các phần thưởng và số sao điểm thưởng quy đổi. Ví dụ, với 3 sao điểm thưởng con sẽ được ăn bimbim hoặc được xem một bộ phim hoạt hình; với 5 sao điểm thưởng con có thể đổi được 15 phút chơi ipad; với 20 sao điểm thưởng con sẽ đổi được một món đồ chơi…
Việc này nếu được thống nhất sẽ chấm dứt những sự mè nheo đòi đồ chơi của con cái.
Theo Hanhphucgiadinh

Leave a Reply

Or