Làm gì khi con đi “đại tiện” không kiểm soát ở lớp học?

Bé vào lớp 1 có những biểu hiện như đi “đại tiện” ra quần khi ngủ, thậm chí ở cả trên lớp học.

Câu hỏi:

Chào bác sĩ, con em năm nay học lớp 1. Dạo này bé hay đại tiện ra quần ở trên lớp, ở nhà cháu cũng vậy. Cứ ban đêm ngủ là cháu lại đại tiện trong quần. Mỗi lần như vậy thì “đi” rất nhiều nhưng không phải phân lỏng.

Hỏi thì cháu không biết. Mặc dù trước khi đi ngủ em đã cho cháu đi đại tiện rồi mà cháu vẫn như thế. Làm sao để cháu không đi đại tiện như thế nữa? Xin nhận tư vấn từ bác sĩ.

nguyenthihienthuc…@gmail.com

lam gi khi con di "dai tien" khong kiem soat o lop hoc? - 1

Trẻ đi đại tiện mất kiểm soát có thể do vấn đề sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Một số trẻ có thói quen gọi là đi không đẫy bãi. Nhiều khi trẻ đến tuổi đi học, nhất là các trường công điều kiện vệ sinh khó khăn, cơ sở vật chất kém, bẩn nên trẻ sợ và nhịn. Về nhà, trẻ cũng đi lắt nhắt theo kiểu căng thẳng, chỉ đi một tí là xong rồi thôi không đi nữa. Bạn nên tập cho con như theo dõi thời gian nào con ngồi đại tiện lâu được thì cho con ngồi và cho con ngồi lâu đi đẫy bãi.

Nếu đã loại trừ vấn đề đó rồi nhưng con vẫn đi lắt nhắt như thế, bạn cần phải đưa con đến những cơ sở y tế chuyên khoa để khám xem trẻ có bất thường về tiêu hóa không để được bác sĩ chỉ định dùng thuốc.

Trả lời:

lam gi khi con di "dai tien" khong kiem soat o lop hoc? - 2

TS. BS Phan Bích Nga hiện là Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em (Viện Dinh dưỡng Quốc gia).

Theo Hồng Nhung (Ghi) (Khám phá)

Leave a Reply

Or