Kinh nghiệm chọn quần áo sơ sinh cho con

Khi bắt đầu có con, các bậc cha mẹ hào hứng sắm sửa cho con yêu rất nhiều thứ như: nôi, gối, khăn, tã,.. đặc biệt là mua thật nhiều quần áo. Tuy nhiên, lựa chọn quần áo như thế nào để phù hợp với làn da non nớt của con thì chưa chắc cha mẹ nào cũng biết. 

Kinh nghiệm chọn quần áo sơ sinh cho con

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh quần áo cho trẻ sơ sinh với nhiều màu sắc sặc sỡ và bắt mắt,… Các mẹ không nên choáng ngợp bởi sự đa dạng của quần áo trẻ em mà mua thật nhiều gây lãng phí. Trẻ con lớn rất nhanh, đồ mua nhiều mặc chưa kịp hết đã không vừa. Vì thế, khi chọn lựa quần áo dành cho bé yêu chỉ nên mua số lượng vừa phải với các tiêu chí sau:

1.    Chất liệu và màu sắc:

Nên chọn quần áo với chất liệu 100% cotton. Vải cotton thoáng mát, có độ thầm hút tốt. Chọn quần áo có màu sắc nhã nhặn, tốt nhất là màu trắng cho an toàn với làn da mỏng manh của con.

2.    Chất lượng may:

Khi mua quần áo cho bé, cần kiểm tra đường may, chỉ thừa,v..v. để đảm bảo con mặc không có vấn đề gì. Trước khi cho con mặc, các mẹ dùng kéo cắt những khoảng chỉ thừa và mang giặt ủi để tránh chỉ thừa gây khó chịu cho con. Trong một số trường hợp, chỉ thừa có thể vướng ở đâu đó vô tình gây tai nạn cho con.

3.    Kích thước:

Chọn các loại trang phục vừa vặn với bé để bé được thoải mái vận động. Mẹ có thể mua trừ hao hơn 1 – 2 số cho con, vì giai đoạn này con lớn rất nhanh.

Những điều lưu ý cần tránh khi mua và sử dụng quần áo cho trẻ sơ sinh:

–       Tránh mua quần áo sậm màu hoặc quá sặc sỡ, vì có thể chứa những chất hoá học tiềm ẩn gây hại cho con. Các hoá chất nhuộm màu vải dễ gây kích thích da, nhiễm trùng da và gây ra một số vấn đề khác…

–       Không nên mặc quần áo quá chật hoặc mặc một lúc quá nhiều quần áo cho con. Các mẹ đừng nghĩ mặc nhiều quần áo sẽ giúp con giữ ấm. Việc mặc quần áo quá chật hoặc mặc nhiều lớp quần áo sẽ khiến bé hô hấp kém đi và gây khó ngủ. Bên cạnh đó, việc mặc 1 lớp quần áo vừa vặn tập cho con quen dần với môi trường sống, tăng cường đề kháng cho cơ thể, giúp con yêu ít bệnh vặt hơn.

–       Tránh mua quần áo có thành phần sợi hoá học vì tính thấm hút không tốt, dễ ủ mồ hôi gây sẩy, nấm da và một số bệnh ngoài da.

–       Tránh cho băng phiến (long não) vào tủ quần áo của con. Các loại băng phiến hiện nay có chứa naphthalene và naphthol dẫn xuất, ảnh hưởng đến quá trình oxy hoá khử hồng cầu, phá huỷ màng tế bào, gây thiếu máu và vàng da.

 

theo: baby.marry

Leave a Reply

Or