Kiến nghị cho học sinh cấp 1 vào lớp muộn để đảm bảo sức khỏe

Một phụ huynh ở Bình Thuận đề nghị lùi giờ học sáng của trẻ lớp 1 từ 30 đến 60 phút để các em ngủ thêm, đảm bảo sức khỏe.

Năm nay, con tôi bắt đầu vào lớp 1, lớp bán trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Do lớp vào học lúc 7h nên cháu phải dậy lúc 6h để còn kịp ăn sáng. Buổi sáng học đến 10h30 thì nghỉ để ăn và ngủ trưa, sau đó học đến 16h30 thì ra về.

Phải thức dậy lúc 6h nên cháu còn rất buồn ngủ, thời gian ăn sáng cũng rất vội vàng, không tốt cho sức khỏe tiêu hóa. Tôi đề nghị các chuyên gia về giáo dục, các cấp có thẩm quyền ở Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phương án điều chỉnh thời gian vào lớp của cấp 1 lúc 7h30 hoặc trễ hơn là 8h, thời gian nghỉ trưa hoặc chiều có thể trễ theo tương ứng.

43779-1455217647-a1-550x520

Thậm chí, theo tôi cấp 1 tiếp thu kiến thức không quan trọng bằng việc phát triển sức khỏe của các cháu nên đề nghị vẫn cho nghỉ trưa và chiều như cũ, cắt bớt chương trình để cho thời gian vào lớp trễ hơn, lúc 7h30 hoặc 8h như đề xuất trên.

Kính xin các cấp có thẩm quyền xem xét, cũng như sự đồng tình của mọi người, để nâng cao sức khỏe cho thế hệ tương lai Việt Nam.

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or