Không dùng kháng sinh, bà mẹ vẫn chữa dứt viêm họng cho con chỉ với nguyên liệu có sẵn trong bếp

Thời tiết nắng nóng và thay đổi thất thường như hiện nay khiến các bé rất dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm họng. Viêm họng làm trẻ mệt mỏi, chán ăn, nôn trớ, thậm chí còn tấy sốt

Lúc trước con trai em thường xuyên viêm họng, ho hắng suốt ngày, có khi chỉ khỏi ho được vài ngày là lại bị một trận ho khác. Thấy con cứ phải dùng kháng sinh để trị viêm họng em xót ruột lắm nhưng không biết phải làm sao. Vì nếu chỉ điều trị bằng siro ho thông thường thì bệnh của con không khỏi mà còn sợ biến chứng viên phế quản, viêm phổi. Em cũng đã thử qua nhiều bài thuốc dân gian mà các mẹ trên các diễn đàn chia sẻ cũng chẳng ăn thua.
Thời gian gần đây, báo chí thường xuyên đưa ra lời kêu gọi không lạm dụng kháng sinh làm em lại càng lo lắng cho sức khỏe của con.

Cách đây vài tháng con lại bị sốt viêm họng, em đang loay hoay tìm cách chữa mà không kháng sinh thì được chị chồng mách dùng mật ong hấp tỏi chữa viêm họng cho con rất tốt. Em đã thử áp dụng và thật đúng là hiệu quả. Mừng quá vì từ nay con em sẽ không còn buộc phải dùng kháng sinh mỗi lần con bệnh. Vì vậy nên em chia sẻ ngay với các mẹ thử dùng cho con mình nhé.

dấu-hiệu-nhận-biết-bệnh-viêm-họng-ở-trẻ-em-biện-pháp-phòng-tránh-và-điều-trị-hi-1

Cách làm rất đơn giản như sau:

Nguyên liệu:

5 nhánh tỏi

5 thìa nhỏ mật ong nguyên chất

Cách làm:

Bước 1: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi đập dập.

Bước 2: Để tỏi đã đập dập vào bát nhỏ rồi cho mật ong vào.

Bước 3: Bắc bếp hấp cách thủy hoặc bạn có thể cho bát vào nồi cơm đã chín để hấp cũng được. Hấp đến khi bạn ngửi thấy mùi thơm của tỏi thì bỏ ra.

Khi dùng cách này để trị ho cho trẻ các mẹ không hấp để tỏi chín nhừ làm giảm tác dụng điều trị.

Cách sử dụng:

Sáng ngủ dậy, sau khi vệ sinh răng miệng thật sạch, mẹ cho con nhấp 1 chút mật ong tỏi. Rồi trong ngày vẫn duy trì cách điều trị này đến khi khỏi hẳn.

Mỗi ngày uống 3, 5 lần tùy vào mức độ bệnh của con. Mỗi lần uống 1 thìa café là đủ.
Chú ý: Nếu con mới uống thứ hỗn hợp này lần đầu, mẹ nên cho con uống ít một để con quen vị để tránh hiện tượng nôn trớ vì vị lạ.

Mật ong và tỏi đều chứa kháng sinh tự nhiên, rất tốt trong việc điều trị viêm họng cho trẻ. Vì thế mẹ không nên bỏ qua phương pháp này. Chỉ 3 ngày duy trì cho con uống mật ong tỏi, con em đã hết ho, thậm chí cắt cơn sốt ngay từ ngày đầu tiên.

Kể từ đó đến nay, mỗi lần con bị bệnh em rất hạn chế dùng kháng sinh, trừ khi nào con bệnh nặng và có sự chỉ định của bác sĩ em mới dùng. Còn như những bệnh ho, cảm mạo thông thường em đều dùng các nguyên liệu tự nhiên để điều trị vừa nhanh hết lại không bị ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con.

Mat-ong-toi-khang-sinh-tu-nhien-cuc-tot-tri-viem-hong-5
Theo methongthai

4 thoughts on “Không dùng kháng sinh, bà mẹ vẫn chữa dứt viêm họng cho con chỉ với nguyên liệu có sẵn trong bếp

Leave a Reply

Or