Khen ngợi bé nên sao mới tốt?

Vũ khí bí mật đơn giản nhất mà bạn có để giữ cho cuộc sống với trẻ nhỏ luôn cân bằng là những lời tán dương, khen ngợi. Cổ vũ, động viên trẻ bằng những từ ngữ tích cực về điều trẻ đã hoặc đang làm tốt có thể tháo gỡ một tình huống căng thẳng và xoa dịu sự cáu kỉnh của trẻ

Khen ngợi trẻ

Khen sao cho đúng

Lời tán dương cũng như tiền ở trong ngân hàng vậy. Mỗi từ ngữ tử tế hay lời bình phẩm tích cực sẽ là khoản đóng góp vào cửa hàng thiện ý của con trẻ và thật sự khiến cho trẻ muốn cư xử tốt hơn vì bạn. Vì được khen ngợi, động viên, trẻ luôn khát khao muốn thỏa lòng ba mẹ.

Cố sao cho lời ca tụng của bạn chi tiết một chút. Nếu đơn giản chỉ nói câu “Con làm tốt lắm!” cả ngày, những từ này sẽ trở nên mơ hồ trong tiềm thức. Nếu bạn khen ngợi một hành động riêng biệt và mô tả về nó, điều đó sẽ giúp trẻ biết được về hành động của mình. Khi biết rằng điều đó là tốt, trẻ sẽ hứng thú với những việc làm tương tự. Thử so sánh giữa “Con làm tốt lắm” và “Cảm ơn con vì đã ngừng chơi để nhặt con búp bê vừa bị rớt của em con nhé. Điều đó thật sự giúp ích cho mẹ đấy”. Rõ ràng là vế hai hơn hẳn phải không bạn?

Dạy con ngoan: Bạn chọn khen ngợi hay động viên? Có phải bạn khen con khi bé làm được chuyện gì tốt? Điều này không sai, tuy nhiên, nếu tán dương thái quá, liệu bạn có vô tình “làm hại” bé chăng? Cùng tìm hiểu những điểm khác biệt giữa “khen ngợi” với “động viên” và xem hành động nào tốt hơn cho bé nhé!

Điều bạn nên làm

Bạn tìm kiếm ý tưởng về món quà sinh nhật cho bạn của bé? May mắn là trẻ ở lứa tuổi này vẫn còn rất dễ chịu. Quy tắc đơn giản: Mua thứ gì đó mà con bạn thích.

Trẻ ở lứa tuổi này thích làm những thí nghiệm và sử dụng trí tưởng tượng của chúng. Những món quà mang đến cảm hứng sáng tạo cũng là một lựa chọn tốt, chẳng hạn như các dụng cụ vẽ và dụng cụ thủ công, đồ chơi xếp hình, hay những bộ đồ chơi khoa học.

Một cách khác đó là tặng những món quá mà đứa trẻ nhận được sẽ có thể cùng chơi với con của bạn. Đó có thể là vé đến sân chơi thu nhỏ hoặc một buổi tối xem phim. Hoặc làm những vật dụng nhỏ nhưng lạ như một chiếc rổ bằng kẹo, được gói ghém thủ công toàn bộ, một bộ đồ chơi thể thao…

Theo MarryBaby

Leave a Reply

Or