Giúp bố mẹ nói chuyện với bé chưa biết nói bằng kí hiệu

Khi bé bắt đầu nhận biết được mọi sự vật xung quanh nhưng chưa thể nói được thì bố mẹ hãy nói chuyện với bé bằng ký hiệu để hiểu con hơn và giúp bé truyền đạt được những điều bé muốn.

Dạy bé giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu không hề khó, bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn và tập cho bé sử dụng chúng thường xuyên, chỉ cần bạn kiên nhẫn tạo thói quen cho bé từ khoảng 2 đến 3 tháng.
Nói chuyện với bé bằng ngôn ngữ ký hiệu không chỉ giúp bố mẹ gắn kết với con chặt chẽ hơn, mà còn giúp bé có vốn từ vựng phong phú hơn và khả năng biểu cảm đa dạng hơn những bé không được học ngôn ngữ ký hiệu.
Infographic dưới đây là những minh hoạ cụ thể cho các ký hiệu cơ bản nhất để bạn tham khảo.
giup-bo-me-noi-chuyen-voi-be-chua-biet-noi-bang-ki-hieu

Để tăng cấp độ cho bé, sau khi bé đã làm quen và thành thục 10 ký hiệu trên, bạn có thể bổ sung dần dần các ký hiệu sau đây:
giup-bo-me-noi-chuyen-voi-be-chua-biet-noi-bang-ki-hieu2
giup-bo-me-noi-chuyen-voi-be-chua-biet-noi-bang-ki-hieu3

giup-bo-me-noi-chuyen-voi-be-chua-biet-noi-bang-ki-hieu5

Theo afamily

Leave a Reply

Or