Để con tự bày đồ chơi, tự dọn

Nếu bạn đã từng “phát điên” trong khi đang vội lại dẫm phải đồ chơi của con bầy tung tóe trên sàn nhà? Hãy xem những cách đơn giản rèn cho bé kỹ năng tự dọn đồ chơi sau đây.

Có lẽ bạn không phải là cha mẹ duy nhất bị rơi vào hoàn cảnh ấy, thậm chí không chỉ một lần mà có thể đến n lần. Nhiều cha mẹ thất bại khi cố gắng rèn bé biết thu dọn đồ sau khi chơi xong.

Vậy làm thế nào để thành công khi rèn cho bé kỹ năng tự dọn đồ chơi?

1. Bắt đầu càng sớm càng tốt

Những thói quen tốt hình thành từ sớm vô cùng có lợi. Như tất cả những hành vi khác cần được rèn từ sớm, để bé biết tự thu dọn đồ chơi cũng phải đào tạo ngay từ đầu.

Có thể bắt đầu dạy con của bạn lấy đồ chơi trong giỏ khi bé bò thành thạo và chập chững đi. Sau đó, cùng nhặt đồ chơi vào giỏ khi không chơi nữa. Tất nhiên trong quá trình làm việc, bé rất dễ bị phân tâm bởi điều khác; hoặc khi không hào hứng, bé có vẻ chống đối; hay cũng có lúc, bạn cứ nói, còn bé nghệt mặt vì không hiểu mẹ yêu cầu gì.

Nếu lặp lại nhiều lần, nhất là được nhìn bạn làm mẫu, bé sẽ dễ bắt chước theo. Dần dà bé sẽ có thói quen dọn đồ sau khi chơi.

de-con-tu-bay-do-choi-tu-don
Hãy dạy con kỹ năng tự dọn đồ chơi trước khi bạn “phát điên” vì những thứ bé bày ra. (Ảnh minh họa)

2. Trò chơi vui vẻ

Thái độ vui vẻ của bạn khi dọn đồ chơi sẽ ảnh hưởng đến bé. Vì thế, bạn cần biến việc dọn đồ chơi thành một hoạt động vui vẻ hoặc một trò thách thức như một vài ví dụ sau:

– Hãy mở một cuộc thi mà mẹ và bé thử xem ai nhặt đồ chơi nhanh nhất. Bạn có thể đặt thời gian, chẳng hạn 2 phút (hoặc lâu hơn) để trò chơi thêm phần thú vị.

– Phải nhặt đủ 10 đồ chơi vào giỏ trước giờ ăn trưa.

– Nhặt 10 hoặc 15 đồ chơi trước khi được mẹ đưa ra ngoài đi dạo…

Bé rất thích thú khi được cha mẹ thách đố và kết quả, bạn có một giỏ đồ chơi đầy, cộng với một sàn nhà sạch bóng.

3. Việc làm tốt – phần thưởng vui

Khi lớn dần lên, bé sẽ thấy việc thu dọn đồ chơi không còn là niềm vui, bé cũng chẳng còn hăm hở với trò thách đố từ cha mẹ. Khi ấy, tặng bé một miếng dán bé ngoan mỗi lần biết tự dọn đồ chơi là gợi ý phù hợp. Phần lớn các bé đều thích miếng dán và muốn thành quả của mình được đánh dấu trên cánh tủ lạnh, chẳng hạn, cho cả nhà cùng xem. Khi tích đủ miếng dán bé ngoan, bạn có thể tìm phần thưởng nào thú vị để khích lệ bé.

Theo Afamily

Leave a Reply

Or