Dạy con từ thuở còn thơ

Sự phát triển của bé sẽ khác nhau theo từng giai đoạn, vì vậy những điều bạn cần làm cũng sẽ rất khác nhau. Cùng MarryBaby tham khảo những cách dạy con theo từng giai đoạn phát triển nhé!

“Dạy con từ thuở còn thơ” là câu mà ông bà xưa thường hay nói. Nhưng dạy như thế nào nhỉ? Khi mà các bé nhiều khi còn chẳng hiểu được bạn đang nói điều gì nữa…

Trẻ sơ sinh: Chú ý tới những phản ứng của bé

Bạn có để ý thấy là những nhóc mới sinh thường khóc nhiều hơn bình thường không? Chính là để thu hút sự chú ý của ba mẹ đấy. Vậy nên nếu như bé khóc mà bạn không tìm thấy được nguyên nhân nào như đói, khát, lạnh… ảnh hưởng đến bé thì cũng đừng bực mình. Hãy dành cho con một ánh nhìn và một nụ cười nhé!

Trẻ từ 3-6 tháng tuổi: Tập cho con theo một thời gian biểu nhất định

Bạn nên lập một thời gian biểu dành riêng cho bé trong giai đoạn này: thời gian ngủ, thời gian chơi, thời gian tắm…Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu bạn thực hiện theo một lịch trình nhất định. Và điều này cũng giúp bé có một thói quen cụ thể ngay khi còn nhỏ.

day con 2
Nên tập cho con theo một thời gian biểu ngay từ nhỏ

Từ 6- 24 tháng: Thay đổi hướng chú ý của bé

Ở giai đoạn này bé đã có thể cầm nắm hoặc cho vào miệng những thứ bé nhặt đường trên đường đi của mình. Bé sẽ cảm thấy tò mò và muốn khám phá những thứ xung quanh mình. Nếu như thấy bé đụng vào những vật nguy hiểm hoặc không được phép, bạn hãy kêu tên con, thè lưỡi, trợn mắt hay làm những hành động thu hút sự chú ý của bé thay vì la mắng con nhé. Đây là cách thích hợp mỗi khi bạn không muốn bé làm gì mà không cần phải la mắng hay chỉ trích bé.

Dạy con ngoan mà không đòn roi Cách hiệu quả nhất để dạy trẻ là đối xử với các bé theo cách mà bạn muốn bé đối xử với mọi người: với sự khoan dung và thấu hiểu. Đôi khi, những hành động nghịch ngợm chỉ là cách bé thể hiện rằng mình muốn làm một điều gì đó thật ấn tượng theo cách của riêng mình, và người lớn đã không hiểu được…

Từ 1 đến 3 tuổi: Thường xuyên giải thích cho bé

Bé đã bắt đầu biết phân biệt những điều đúng và không đúng. Thay vì không cho bé làm điều này, điều kia, bạn nên nói cho bé biết bé nên làm cái gì. Nên giải thích cho con vì sao nên làm như vậy chứ không nên chỉ ép con làm theo ý của bạn.

Như khi bé dùng bút màu vẽ lên tường, thay vì la mắng con ngay lúc đó, bạn có thể khen bé vẽ đẹp. Nhưng bé không nên dùng bút vẽ lên tường vì sẽ làm bẩn tường. Bạn cũng có thể khuyến khích bé vẽ những “tác phẩm” của mình trên giấy.

Theo MarryBaby

Leave a Reply

Or