Dạy con tránh xa cám dỗ của chất kích thích

Sử dụng chất kích thích không những ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe mà còn làm hao tổn trí lực của con trẻ. Vì vậy từ nhỏ bạn nên dạy con tránh xa những chất này.
Thể hiện “bản lĩnh”

Có quá nhiều lý do để các cậu bé đang trong độ tuổi ẩm ương, từ trẻ con bước sang người lớn thích hút thuốc và uống rượu. Đó là cách để chúng thể hiện mình đã người lớn và giúp chúng nổi bật. Thậm chí với trẻ, đó có khi chỉ là một trò chơi mới mẻ, hấp dẫn như bao trò chơi khác mà chúng muốn thử sức. Chỉ có điều, khác với game, hay đánh bài, một khi đã dùng những chất kích thích này, chúng sẽ khó lòng thoát ra khỏi cơn mê muội nguy hiểm.

Phân tích và dạy con thấy những mối nguy cơ ư? Chẳng có gì đáng sợ với những cậu bé đang phấn khích với cảm giác mạnh mang lại. Chỉ trích để mong con nghĩ lại ư? Với những cậu bé đang độ tuổi dở hơi làm ngược lại lời bố mẹ là một sự thích thú. Dọa nạt con với hy vọng chúng hiểu ra vấn đề? Vô ích. Tất cả những cách đó chỉ phản tác dụng mà thôi.

Ngay khi con bước vào tuổi lên 10, bạn đã nên kiểm tra nhận thức của con về vấn đề này bằng những câu chuyện qua lại. Nhờ đó, bạn có thể khiến trẻ từ bỏ ý định hút thuốc ngay từ khi chúng chưa thử.

Hãy kiểm tra sự hiểu biết của con về thuốc và rượu trước khi dạy con hiểu tác hại của những chất kích thích này. Bạn hãy hỏi thẳng con rằng vì sao con hoặc bạn lại muốn hút thuốc hay uống rượu. Con bạn có thể sẽ trả lời với rất nhiều lý do khác nhau nhưng dù lý do con đưa ra có vô lý đến đâu thì cũng đừng nóng nảy, khiến con sợ hãi mà không dám chia sẻ với bạn nữa. Cứ lắng nghe và khéo léo hỏi tiếp “Con có biết hút thuốc lá hay uống rượu là không tốt?”. Trẻ sẽ hồn nhiên đưa ra những hiểu biết của chúng về tác hại của những chất kích thích này. Nếu trẻ còn trả lời thiếu thì bạn bổ sung thêm vô vàn những tác hại mà có thể khiến chúng rất sợ như thuốc lá làm đen phổi, thậm chí phải cắt bỏ phổi, hơi thở có mùi hôi, không ai muốn gần và sau này sẽ không được làm trong các tòa nhà văn phòng vì ở đó cấm hút thuốc…

Với rượu, bạn cũng đưa ra những tác hại nguy hiểm tương tự. Và bạn cũng khẳng định rằng việc dùng các chất kích thích này sẽ ảnh hưởng đến các ước mơ trong tương lai của trẻ như thế nào. Chẳng hạn, người nghiện thuốc và rượu thì không thể làm phi công, người răng đen do thuốc không được làm MC, phát thanh viên truyền hình… Một khi con bạn đã hiểu rõ và ám ảnh với những tác hại của các chất kích thích này, rất có thể bé sẽ thôi không còn muốn thử dùng nữa.

Ngay khi con bước vào tuổi lên 10, bạn đã nên kiểm tra nhận thức của con về vấn đề này bằng những câu chuyện qua lại. Nhờ đó, bạn có thể khiến trẻ từ bỏ ý định hút thuốc ngay từ khi chúng chưa thử.
Hãy kiểm tra sự hiểu biết của con về thuốc và rượu trước khi giảng giải cho trẻ hiểu tác hại của những chất kích thích này. Bạn hãy hỏi thẳng con rằng vì sao con hoặc bạn lại muốn hút thuốc hay uống rượu. Con bạn có thể sẽ trả lời với rất nhiều lý do khác nhau nhưng dù lý do con đưa ra có vô lý đến đâu thì cũng đừng nóng nảy, khiến con sợ hãi mà không dám chia sẻ với bạn nữa. Cứ lắng nghe và khéo léo hỏi tiếp “Con có biết hút thuốc lá hay uống rượu là không tốt?”. Trẻ sẽ hồn nhiên đưa ra những hiểu biết của chúng về tác hại của những chất kích thích này. Nếu trẻ còn trả lời thiếu thì bạn bổ sung thêm vô vàn những tác hại mà có thể khiến chúng rất sợ như thuốc lá làm đen phổi, thậm chí phải cắt bỏ phổi, hơi thở có mùi hôi, không ai muốn gần và sau này sẽ không được làm trong các tòa nhà văn phòng vì ở đó cấm hút thuốc…
Với rượu, bạn cũng đưa ra những tác hại nguy hiểm tương tự. Và bạn cũng khẳng định rằng việc dùng các chất kích thích này sẽ ảnh hưởng đến các ước mơ trong tương lai của trẻ như thế nào. Chẳng hạn, người nghiện thuốc và rượu thì không thể làm phi công, người răng đen do thuốc không được làm MC, phát thanh viên truyền hình… Một khi con bạn đã hiểu rõ và ám ảnh với những tác hại của các chất kích thích này, rất có thể bé sẽ thôi không còn muốn thử dùng nữa.

– See more at: http://m.vtc.vn/613-325491/kidstv/day-con-tranh-xa-chat-kich-thich.htm#sthash.9DmQulD6.dpuf

Bạn hãy lắng nghe

Bảo đảm rằng con cảm thấy thoải mái khi nêu ra những thắc mắc hay những khó khăn đang gặp phải cho bạn nghe. Khi con cảm nhận được những dấu hiệu thành lời lẫn không thành lời cho thấy bạn đang lắng nghe, bạn sẽ có thể giúp thay đổi suy nghĩ đang hình thành trong đầu con rằng “mọi người ai cũng hút thuốc, ai cũng uống rượu…”

Bạn hãy làm gương sáng

Những thói quen và thái độ của chính bạn đối với thuốc lá, rượu bia cùng các chất kích thích khác sẽ tạo nên một ấn tượng lớn cho con. Chính mình làm gương là cách tốt nhất đểdạy con.

Bạn hãy là người cập nhật và hiểu chuyện

Bạn có thể cùng con đọc sách báo, xem TV hay xem phim, so sánh và phân tích cho con hiểu sự khác nhau giữa những hình ảnh trên phim với cuộc sống thực. Việc cập nhật thông tin không chỉ bổ sung kiến thức cho bạn, mà còn khiến hình ảnh của bạn trở nên năng động, “sành điệu” hơn trong mắt con nữa đấy.

theo: kienthucgiadinh

Leave a Reply

Or