Dạy con kỹ năng ra quyết định

Không chỉ với trẻ nhỏ mà chính chúng ta cũng thường gặp khó khăn khi phải đưa ra một quyết định. Cùng với thời gian, trẻ có thể ngày càng tự chủ, nhưng vẫn cần được hướng dẫn nhiều hơn bạn nghĩ

Thử thách của việc ra quyết định

Có rất nhiều thứ cần đưa ra lựa chọn: Mua giày hay sandal, uống nước cam hay sữa, đi chơi công viên cuối tuần hay sang nhà bạn… Trên thực tế, có rất nhiều việc mà bạn có thể trao cho con quyền được nêu ý kiến. Từ tuổi tiểu học, bé đã có thể nhận thức được các khả năng diễn tiến của một sự việc.

Thử trường hợp, bạn để cho bé được lựa một gói snack. Quá dễ, phải không? Chỉ một việc đơn giản nảy đã có thể gợi ra nhiều lựa chọn. Nên mua cho bé loại bánh ưa thích hay nên thử thứ gì đó mới mẻ ? Liệu bé có thất vọng khi ta mua không đúng với những mong đợi của bé không? Việc trao quyền không phải là để lôi kéo con vào một cuộc chiến quyền lực. Nó sẽ giúp bé trở nên quyết đoán và độc lập hơn

Khuyến khích con phát triển tính độc lập Từ 4 đến 6 tuổi, đa số các bé đều đã sẵn sàng đi học rồi. Tuy nhiên đây vẫn được xem là một bước ngoặt khá lớn đối với trẻ vì bé sẽ được giao cho nhiều trách nhiệm và tự chủ hơn khi ở trường. Và trường lớp mới thường rộng lớn hơn và có các mối quan hệ xã hội phức tạp hơn những gì bé đã biết…

Nếu là bạn, bạn sẽ quyết định bằng cách xem xét tình hình, những nhu cầu của bạn, nhu cầu của những người khác, xem xét những lựa chọn được đặt ra. Trong đời sống mà bạn có rất ít quyền hành, mỗi sự lựa chọn như thể một sự thỏa thuận lớn. Đó là những gì xảy ra với con bạn. Bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành kỹ năng ra quyết định, nhưng con của bạn thì chưa. Đó là lý do tại sao nhiều bé như bị ngợp vì sự thiếu quả quyết.

Dạy con kỹ năng ra quyết định 1

Lời khuyên cho ba mẹ

Khi có thể, nên tránh việc “giẫm chân” và lựa chọn thay cho bé. Giới hạn các sự lựa chọn và nhờ đó bé đỡ bị quá tải. Bạn cũng có thể dạy cho bé cách sàng lọc bớt các lựa chọn. Hãy tỏ ra thông cảm: “Mẹ biết con đang băn khoăn. Con muốn chọn như mọi ngày hay muốn thử một thứ gì đó mới mẻ ?” Sau đó để cho bé tiếp tục với quyết định của mình. Điều này sẽ giúp cho bé loại bỏ lựa chọn thứ hai và sẽ không làm khó những người liên quan khi muốn bắt đầu lại từ đầu.

Theo MarryBaby

Leave a Reply

Or