Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn, đôi khi đến từ chính những hành động của bố mẹ.

Cháu nội tôi được 20 tháng tuổi, nhẹ cân và hay ốm, đặc biệt rất biếng ăn. Xin hỏi trẻ biếng ăn có phải bị bệnh? Có cách nào điều trị được không?

Hoàng Kim Ngân (Hà Nội)

Biếng ăn ở trẻ là tình trạng trẻ nhỏ giảm hoặc mất cảm giác thèm ăn nên không thu nạp đủ lượng thức ăn theo nhu cầu cơ thể. Biếng ăn có nhiều mức độ: Trẻ ăn ít hơn so với bình thường, chỉ ăn rất ít một vài loại thức ăn hoặc nặng hơn là từ chối ăn, sợ, nôn ói khi nhìn thấy thức ăn. 

Có những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng biếng ăn ở trẻ như: Khẩu phần ăn thiếu cân đối hoặc ăn dặm quá sớm khiến trẻ bị thiếu vitamin nhóm B (gồm B1, B2, B6 và B12), làm chậm quá trình chuyển hóa thức ăn; thiếu kẽm và selen khiến trẻ lười ăn, hạn chế hấp thu dinh dưỡng; thiếu chất xơ khiến trẻ bị táo bón, chướng bụng, khó chịu dẫn tới chán ăn hoặc thiếu protein khiến trẻ chậm tăng cân,… 

Vì sao trẻ biếng ăn? - Ảnh 1.
Trẻ biếng ăn là nỗi lo của nhiều cha mẹ. (Ảnh minh họa)

Biếng ăn còn do yếu tố tâm lý như cha mẹ ép trẻ ăn bằng cách đánh mắng, la hét, buộc trẻ ăn hết định mức. Đôi khi lượng thức ăn cha mẹ yêu cầu là quá mức so với sức ăn của trẻ và hậu quả là trẻ sẽ ngậm thức ăn, nôn ói hoặc chống đối. 

Về lâu dài trẻ sẽ sợ ăn và dẫn tới chứng biếng ăn. Biếng ăn cũng có thể do trẻ mắc bệnh đường ruột, thiếu men tiêu hóa nên đầy bụng, khó tiêu khiến trẻ chán ăn. Do trẻ hay ốm, dùng nhiều kháng sinh hoặc dùng vitamin A, D quá liều hoặc trẻ nhiễm giun… 

Biếng ăn là vấn đề phức tạp do nhiều nguyên nhân gây ra và ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng, sức khỏe của trẻ. Phụ huynh nên xác định và khắc phục những nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ, đồng thời phối hợp nhiều biện pháp điều trị biếng ăn dưới sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Theo afamily

Leave a Reply

Or