Chứng quấy khóc ở con có thể là do mẹ bầu hay lo âu

Một nghiên cứu vừa được thực hiện tại Đức cho kết quả: Ở một số trẻ em, chứng quấy khóc có nguồn gốc từ mẹ bầu hay lo lắng trong thai kỳ.
 Một nghiên cứu gồm 286 phụ nữ Đức, được theo dõi từ khi có thai 3 tháng đầu và trong 16 tháng sau khi sinh, cho thấy những phụ nữ báo cáo là bị các rối loạn lo âu trước khi mang thai tăng gấp 2 lần nguy cơ sinh con quấy khóc so với những bà mẹ không bị các rối loạn trên.

 

Thai phụ lo âu, dễ sinh con quấy khóc

Ảnh minh họa

Trẻ quấy khóc nhiều được định nghĩa là khóc trong 3 giờ/ngày, trong 3 ngày/tuần và trong 3 tuần.

Tác giả chính của nghiên cứu, TS Johanna Petzoldt, ở Đại học Dresden, Đức cho biết: “Quấy khóc là dấu hiệu sớm chỉ báo việc trẻ sẽ mắc các rối loạn trong thời kỳ sơ sinh hoặc trong những năm đầu đời sau này. Kết quả nghiên cứu cho thấy các triệu chứng về lo âu và trầm cảm ở mẹ trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng lớn và không tốt đến sự phát triển của con”.

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị về Dược học tâm thần kinh châu Âu lần thứ 25.

 

theo: kienthucgiadinh

Leave a Reply

Or