Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố

Không phải ngẫu nhiên mà nghiên cứu dã chỉ ra rằng, bố chơi với con mang lại nhiều lợi ích hơn mẹ đâu nhé

Có thể không được chăm sóc ân cần, chu đáo và nhẹ nhàng như khi chơi với mẹ nhưng khoảng thời gian chơi với bố chắc chắn luôn là những giây phút vui hết nấc với những trò chơi thú vị không hồi kết. Và chùm ảnh bố chơi với con sau đây sẽ góp phần chứng minh cho điều đó.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 1.

Bố và con xem ai đấm bốc giỏi hơn nào!

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 2.

Khi bố “trang trí râu tóc” cho con để làm trò tiêu khiển.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 3.

Bố sẵn sàng đóng giả người nhện để chơi với con, miễn là con được vui.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 4.

Ông bố lướt sóng “đỉnh nhất năm” là đây, vừa bế con vừa bình tĩnh lướt.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 5.

Có bố ở bên, học trượt ván cũng trở nên dễ như trở bàn tay.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 6.

Nào mình cùng lắc lư…

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 7.
Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 8.

Với bố, con bao giờ cũng có năng lực siêu nhiên.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 9.

Dù có thể hơi quá khổ so với cái cầu trượt, nhưng bố vẫn sẽ chơi với con.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 10.

Nhìn mặt hớn hở là biết con thích trò này như thế nào rồi.

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 11.

Lớp học ba-lê hôm nay sẽ có thầy giáo mới, đó chính là bố đây!

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 12.

Bố con mình đúng là cặp đôi hoàn hảo!

Chùm ảnh chứng minh không ai chơi với con giỏi như những ông bố - Ảnh 13.

Một lúc có thể chơi vui với cả hai con, còn gì tuyệt vời bằng?

 Lam Phương / Theo Helino

Leave a Reply

Or