Chuẩn bị đồ cho mẹ và bé khi nhập viện sinh

Để không bị động khi chuyển dạ, bạn nên chuẩn bị những dụng cụ sau đây từ trước ngày dự sinh khoảng 1 tháng và gói gọn gàng trong một chiếc túi nhỏ.

Mặc dù được bác sỹ đưa ra ngày dự sinh từ trước đó cả vài tháng nhưng vẫn có nhiều trường hợp đẻ sớm, nhất là những bà mẹ sinh con đầu lòng. Chính vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết khi nhập viện là điều được nhiều bà mẹ làm trước đó cả tháng.

Đồ đạc chuẩn bị khi đi sinh đẻ cần phải đủ nhưng không được đầy, cân nhắc thật kỹ xem mang món nào, bỏ món nào để thật nhẹ nhàng khi vào viện. Bởi vì lúc trở dạ, cả gia đình thường cuống lên, không có đủ bình tĩnh và thời gian để mang theo lỉnh kỉnh nhiều thứ.

Để không bị động khi chuyển dạ, bạn nên chuẩn bị những dụng cụ sau đây từ trước ngày dự sinh khoảng 1 tháng và gói gọn gàng trong một chiếc túi nhỏ. Đến khi nhập viện, một ai đó trong gia đình chỉ cần xách theo bà bầu vào viện mà không cần phải lo lắng đến đồ đạc nữa.

Chuẩn bị kỹ càng trước thời khắc quan trọng.

1.    Đồ cho mẹ:

–    Băng vệ sinh mama: khoảng 6 cái.
–    Bỉm: 2 cái
–    Bông gòn
–    Sữa tươi và sữa đặc.
–    Cốc có nắp và thìa.
–    Quần lót cotton mỏng (loại dùng 1 lần): 5 đến 10 chiếc.
–    Giấy vệ sinh: 3 – 4 cuộn (dùng lúc chuyển dạ).
–    Giấy và khăn ướt.
–    Đồ mặc khi ra viện: 1 bộ (trong thời gian ở viện, bạn đã mặc đồ của bệnh viện rồi.)
–    Kính râm (để bảo vệ mắt bạn không bị chói mắt, ảnh hưởng đến thị lực sau này.)
–    Khăn mặt.
–    Nịt bụng.
–    Vài chai nước lọc.
–    Một chiếc chậu nhỏ.
–    Bàn chải đánh răng và nước xúc miệng.
–    Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn.

2.    Đồ cho con

–    Tã giấy trẻ nhỏ: 20 chiếc.
–    Quần đóng tã: 3 chiếc.
–    Áo sơ sinh: 3 chiếc.
–    Tã chéo: 3 chiếc.
–    Bao tay, bao chân: 3 đôi.
–    Mũ mềm: 2 chiếc.
–    Khăn xô: 1 chiếc
–    Khăn xô tắm: 1 chiếc
–    Khăn bông tắm, để đắp người cho bé: 1 chiếc.
–    Sữa
–    Nước muối sinh lý để rửa mắt cho bé.
–    Bình sữa, cốc, thìa loại nhỏ.

Tâm lý chung của các bà mẹ khi sắp đến ngày “ở cữ” là luôn lo lắng đến ngày sinh, lâu lâu lại lôi các vật dụng ra sửa soạn, sắp xếp cẩn thận để chờ đến giờ G. Đây cũng là tâm lý bình thường, các bà mẹ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng trên và không nên dành quá nhiều thời gian lo lắng cho vấn đề này.Vì vậy,set đồ sơ sinh trọn gói Mẹ tròn con vuông được Babi chọn lọc và cho ra đời với tiêu chí: Đầy đủ, tiết kiệm và giúp mẹ giảm bớt chi phí trong một lần mua.

 

 

Theo afamily

Leave a Reply

Or