Cho con đi ngủ á: Cần tới 62 bước!

Chỉ mỗi việc cho con đi ngủ đơn giản mà cần tới 62 bước ư? Danh sách các bước cho con đi ngủ dưới đây sẽ khiến bạn vừa bật cười vừa gật gù.

 

Cho con đi ngủ á: Cần tới 62 bước! - hình 1

Ảnh minh họa: Internet

1. Tuyên bố rằng đã đến giờ đi ngủ.
2. Chờ con ngừng khóc.
3. Giải thích rằng đi ngủ không phải là một hình phạt.
4. Giải thích rằng đi ngủ không phải một khái niệm mới, nó sẽ diễn ra mỗi buổi tối.
5. An ủi con
6. Thông báo lại rằng đã đến giờ đi ngủ.
7. Nói với con rằng trong nhà này chúng ta không nói trống không cộc lốc.
8. Nói rằng đã đến giờ về phòng.
9.Xem con di chuyển với tốc độ của ốc sên.
10. Chờ con ngừng khóc.
11. Dẫn con về phòng.
12. Hướng dẫn con mặc đúng bộ đồ ngủ.
13.  Nhìn con “đánh vật” để mặc bộ đồ ngủ.
14. Hỏi xem con có cần bạn giúp gì không.
15. Tiếp tục nhìn con “đánh vật”.
16.  Nhìn con cố mặc một chiếc quần như mặc một chiếc áo.
17.  Tuyên bố rằng đã đến lúc đánh răng.
18. Giải thích những lợi ích của việc vệ sinh răng miệng.
19. Đưa con vào phòng tắm.
20. Lấy một lượng nhỏ thuốc đánh răng bôi vào bàn chải của con.
21.  Làm ướt bàn chải đánh răng.
22. Đánh răng cho con.
23.  Con sẽ cố nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa, nhưng rồi lại nhổ lệch ra ngoài. Hãy rửa sạch những vết bọt đó.
24.  Nhắc con chọn lấy 2 quyển sách.
25. Con sẽ chọn 2 quyển sách dày nhất trên giá.
26.  Đọc dòng đầu tiên của trang thứ 3 của mỗi cuốn sách.
27.  Ngăn chặn những câu hỏi không liên quan làm gián đoạn quá trình đọc sách.
28.  Nói với con đã đến lúc hôn chúc ngủ ngon.
29.  Trẻ sẽ đột nhiên kêu khát nước, hãy cho con uống một chút nước.
30.  Trẻ sẽ đặt một câu hỏi, hãy trả lời câu hỏi.
31.  Chúc ngủ ngon và hôn lên trán con.
32.  Con sẽ đòi bạn ôm một cái, do đó hãy ôm con.
33. Trẻ trở nên sợ sệt khi phải ngủ một mình. An ủi con rằng không có gì phải sợ.
34.  Trẻ sẽ đặt một câu hỏi về cuộc sống. Trả lời câu hỏi.
35. Con cần thêm một cái ôm và một nụ hôn, hãy ôm hôn con một lần nữa.
36. Trẻ đột nhiên đòi đi tiểu.
37. Trẻ đòi được thưởng một hình dán vì đã đi tiểu… thành công.
38.  Dính hình dán lên biểu đồ tập dùng bô của trẻ.
39.  Trẻ muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn kéo dài khoảng 10 phút. Lắng nghe câu chuyện và rời khỏi phòng.
40.  Tắt đèn.
41.  Trẻ nói rằng con cần con thú bông cưng của mình.
42.  Hỏi xem con thú bông đó ở đâu.
43.  Tìm con thú bông khắp nơi, cuối cùng bạn tìm thấy nó ở dưới gậm giường.
44. Trẻ đòi ăn tối. Giải thích rằng bữa tối đã kết thúc nhiều giờ trước.
45. Trẻ sẽ khóc và nói rằng mình thấy rất đói. Cố gắng giải thích cho con hiểu.
46. Trẻ đòi bạn giúp xếp gối và chăn cho mình. Xếp gối và chăn cho con.
47.  Trẻ đòi bạn kể cho nghe một câu chuyện nữa. Giải thích với con rằng đã hết giờ kể chuyện.
48. Chúc con ngủ ngon.
49. Trẻ sẽ nói rằng lưng hoặc chân của con bị ngứa.
50. Cố gắng giúp trẻ giảm ngứa bằng kem dưỡng hoặc khăn lau.
51. Đưa trẻ quay trở lại giường và chỉnh chăn.
52. Chúc con ngủ ngon. Lần này con sẽ nói “chúc mẹ ngủ ngon”.
53. Khi bạn đến cửa, trẻ sẽ nói rằng con chưa đi tất.
54. Đi tất cho con.
55. Khi bạn chuẩn bị rời phòng, trẻ sẽ xin một ngụm nước với vẻ buồn thảm trên khuôn mặt.
56. Cho trẻ một ngụm nước.
57. Trẻ sẽ đòi được bạn xoa lưng.
58. Xoa lưng cho trẻ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
59. Trẻ cứ nhìn về phía bạn. Hãy nói rằng: “đã đến giờ đi ngủ”.
60. Nếu trẻ khóc, giả vờ rằng lần này bạn rất nghiêm túc.
61. Vờ như đang xuống cầu thang nhưng thực ra bạn đứng nán lại ở cửa, chỗ khuất tầm nhìn của trẻ.
62. Đi xuống cầu thang.

Giờ bạn có thể thư giãn trong 2 đến 5 phút trước khi con gọi bạn quay trở lại và như vậy nghĩa là cần hơn 62 bước để cho con đi ngủ.

 

 

theo: yeutretho

Leave a Reply

Or